Vùng đồng bằng sông Hồng thu hút đầu tư gần 10 tỷ USD

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tạo phát triển đột phá cho Đồng bằng sông Hồng, các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có những chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ với vùng với tổng số vốn ước tính 9,7 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trao văn kiện hợp tác với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: HNV

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trao văn kiện hợp tác với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: HNV

Trong khuôn khổ hội nghị ngày 12/2, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố các văn kiện, gồm các thỏa thuận hợp tác/thư bày tỏ quan tâm tài trợ; giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ của các địa phương và các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước với 11 tỉnh trong vùng.

Theo đó, các văn kiện liên quan đến đầu tư cho Đồng bằng sông Hồng nói trên có tổng số vốn ước tính 9,7 tỷ USD. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký biên bản ghi nhớ, biên bản hợp tác đại diện 6 đối tác phát triển là Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam với tổng quy mô vốn hơn 2,6 tỷ USD, tập trung ưu tiên cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu.

Song song, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng cũng trao 30 văn kiện là các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đầu tư 167.000 tỷ đồng (tương đương 7,1 tỷ USD).

Theo Lê Anh/dangcongsan.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/vung-dong-bang-song-hong-thu-hut-dau-tu-gan-10-ty-usd.html