Vùng dịch Sơn Lôi được tặng 500 lít nước sát khuẩn

Giảng viên và sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội chung tay sản xuất hàng trăm lít nước sát khuẩn và tặng cho người dân vùng tâm dịch Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

 Những ngày qua, xưởng điều chế của Viện Kỹ thuật Hóa học cùng với Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm của Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn sáng đèn để điều chế hàng nghìn lít nước sát khuẩn để phục vụ cán bộ, sinh viên nhà trường đồng thời góp phần cùng cộng đồng chống dịch Covid-19.

Những ngày qua, xưởng điều chế của Viện Kỹ thuật Hóa học cùng với Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm của Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn sáng đèn để điều chế hàng nghìn lít nước sát khuẩn để phục vụ cán bộ, sinh viên nhà trường đồng thời góp phần cùng cộng đồng chống dịch Covid-19.

Cán bộ, nhân viên ĐH Bách Khoa Hà Nội quyết định tặng 500 lít nước rửa tay sát khuẩn cho xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - nơi đang phải cách ly - với mong muốn phần nào giúp người dân đẩy lùi dịch bệnh.

Khoảng 20 người người, gồm giảng viên, cán bộ của Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm và Viện Kỹ thuật Hóa học cùng sinh viên tình nguyện làm việc cả thứ 7 và chủ nhật để kịp tiến độ.

PGS.TS Trương Quốc Phong, Phó viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm, cho biết với trang thiết bị, cơ sở sẵn có, Viện có thể sản xuất được lượng lớn dung dịch sát khuẩn, lên đến 1.000 lít/ngày. Tuy nhiên, sinh viên đang trong thời gian nghỉ học nên xưởng chỉ điều chế khoảng 500 lít/ngày, không tích trữ nhiều nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ.

Mọi nguyên liệu chọn để sản xuất ra dung dịch sát khuẩn đều phải được kiểm nghiệm gắt gao và tuân theo mọi tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Công thức sản xuất cũng phải áp dụng chuẩn theo WHO đã đưa ra, hỗn hợp từ cồn 96 độ, glycerin, oxy già và tinh dầu hương liệu sẽ tạo ra một dung dịch sát khuẩn hoàn chỉnh.

Các công đoạn sản xuất đều phải chính xác và tỉ mỉ theo đúng công thức đã được đề ra và có lệnh sản xuất theo từng ngày.

Theo PSG.TS Vũ Đình Hoàng, Trưởng bộ môn Hóa - Dược, hiện nay cồn khan hiếm và có giá thành cao hơn trước rất nhiều, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Tuy nhiên, nhà trường đã có các phương án dự phòng để điều chế dung dịch sát khuẩn với thành phần khác thay thế cồn, vẫn đảm bảo tiêu chuẩn của WHO.

Toàn bộ 500 lít dung dịch được tặng miễn phí cho người dân huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc). "Trong bối cảnh người dân xã Sơn Lôi bị cách ly đang rất thiếu thốn các nhu yếu phẩm cần thiết để chống dịch thì món quà của đại học Bách Khoa Hà Nội rất đáng quý. Huyện sẽ thành lập hội đồng và phân phối số nước sát khuẩn này xuống tận tay từng người dân vùng tâm dịch", ông Nguyễn Hải Nam (Phó bí thư huyện đoàn Bình Xuyên) chia sẻ.

Cuộc sống thường ngày ở xã Sơn Lôi bị cách ly vì virus corona Sau khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định cách ly tâm dịch xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, cuộc sống của người dân tại đây không có sự xáo trộn, mọi hoạt động diễn ra bình thường.

Người dân Sơn Lôi: 'Cách ly là tốt cho mình và mọi người' Hơn 11.000 người dân xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) được cách ly để ngăn ngừa virus corona lan rộng. Chính quyền hỗ trợ kinh phí và tổ chức bán hàng lưu động trong phạm vụ vùng dịch.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-xuat-500-lit-nuoc-sat-khuan-tang-vung-dich-son-loi-post1048081.html