Vùng đất trồng hoa hồng môn cứ 1 sào lời 100 triệu đồng

'Nếu đầu tư bài bản và cây không bị nhiễm bệnh thì một sào hoa hồng môn có giá trị kinh tế bằng 1 ha cà phê, tức là sau khi trừ chi phí còn lời 100 triệu đồng', anh Đoàn Mạnh Hùng (33 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) nói về lý do anh chọn cây hồng môn để phát triển kinh tế gia đình.

Theo anh Đoàn Mạnh Hùng, kinh nghiệm thực tế từ những người trồng hoa hồng môn ở Di Linh cho thấy, điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở Di Linh rất thích hợp để trồng loại hoa này. Quan trọng hơn trồng hoa hồng môn đem lại thu nhập cao hơn rất nhiều so với cà phê nên anh Hùng quyết định chuyển từ cà phê sang trồng hoa hồng môn.

Mô hình trồng hoa hồng môn cho thu nhập cao của anh Hùng. Ảnh: T.Chu

“Năm 2016, tôi bắt đầu chuyển sang trồng hồng môn. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu rất cao, mỗi sào khoảng 500 triệu đồng, nhưng thời gian thu hồi vốn khá nhanh. Nếu cùng một chi phí đầu tư, trồng cà phê phải mất 10 năm mới hoàn vốn, thì trồng hoa hồng môn chỉ mất khoảng 3 năm là đã hoàn vốn, vì giá trị kinh tế mà hoa hồng môn mang lại trên cùng một đơn vị diện tích cao hơn hẳn cây cà phê”, anh Hùng cho biết.

Từ 1 sào hồng môn ban đầu đến nay anh Hùng đã phát triển lên 2,5 sào hồng môn, với 11.000 cây. Trang trại trồng hoa hồng môn của anh Hùng được đầu tư khá bài bản: nhà lưới, dàn bằng ống thép chống gỉ, hệ thống tưới bán tự động, luống trồng hoa kết bằng tấm bê tông và tấm ván ép...

Anh Hùng chia sẻ: “Với 11.000 cây hoa hồng môn, 1 tháng tôi thu hoạch được khoảng 5.000 bông, mỗi bông hiện có giá từ 5.000 - 7.000 đồng. Như vậy, sau khi trừ chi phí, 1 sào hoa hồng môn cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng”.

Cũng theo anh Hùng, ở trang trại hoa hồng môn của anh, bông được thu hoạch thành nhiều đợt khác nhau. Trung bình cứ 1 tuần anh Hùng thu hoạch bông một lần. Bông thu hoạch đến đâu thì thương lái thu mua tới đó. Hiện tại, trang trại hoa hồng môn của anh Hùng có các màu: trắng, hồng, đỏ, xanh...

Chị Phạm Thị Thúy Ngọc - vợ anh Hùng tâm sự: “Trồng hoa hồng môn cũng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Chỉ cần chịu khó mày mò tìm hiểu qua kinh nghiệm của những người đi trước là cách trồng, cách chăm sóc, cũng như phát hiện và xử lý kịp thời các loại nấm bệnh”.

Theo chị Ngọc, ở xã Hòa Ninh, ngoài vợ chồng chị trồng hoa hồng môn, còn có 3 - 4 hộ nữa. Tổng diện tích đất trồng hồng môn trên địa bàn xã Hòa Ninh hiện vào khoảng 3 ha.

Nhận xét về mô hình trồng hoa hồng môn mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Hùng và chị Ngọc, anh Nguyễn Đình Tiện, Bí thư Đoàn xã Hòa Ninh cho hay: “Những kết quả đạt được trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của mô hình trang trại hoa hồng môn của Hùng là thực tiễn sinh động để tham khảo và vận dụng, nhằm mục đích phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

"Chúng tôi cũng đã đề nghị anh Hùng hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho những thanh niên trên địa bàn xã Hòa Ninh và thanh niên của 5 xã phía Nam huyện Di Linh có nhu cầu trồng hoa hồng môn và Hùng rất sẵn lòng”, anh Nguyễn Đình Tiện nói.

Theo Trịnh Chu (Báo Lâm Đồng)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/vung-dat-trong-hoa-hong-mon-cu-1-sao-loi-100-trieu-dong-919595.html