Vùng đất 'chết' khiến mọi động vật mất mạng trong phút chốc

Khi tiến hành khai quật một số đền thờ các vị thần Hy Lạp ở Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia phát hiện bí mật về vùng đất 'chết'. Bất cứ động vật nào đặt chân đến đây đều mất mạng trong vài phút.

Tại tàn tích những đền thờ các vị thần Hy Lạp như Pluto và Kore ở Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia tìm ra bí mật về vùng đất "chết" cực nguy hiểm có từ hàng ngàn năm trước.

Tại tàn tích những đền thờ các vị thần Hy Lạp như Pluto và Kore ở Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia tìm ra bí mật về vùng đất "chết" cực nguy hiểm có từ hàng ngàn năm trước.

Căn cứ vào những sử liệu tìm được từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, những ngôi đền thờ các vị thần trên là nơi bất cứ loài động vật nào như chim chóc, gia súc, gia cầm sẽ mất mạng trong vài phút nếu đến gần.

Cách đây hàng nghìn năm, người dân tin rằng, hơi thở chết chóc của các vị thần đoạt mạng các loài động vật trên.

Do vậy, người dân không dám lại gần vùng đất "chết" đó vì lo sợ sẽ bị các vị thần tước đoạt mạng sống.

Trước những ghi chép này, các nhà khoa học tiến hành một số nghiên cứu tại tàn tích các đền thờ cổ xưa và tìm thấy một cái hang hoặc hang động ở bên dưới.

Tại những nơi này, các chuyên gia phát hiện những động vật chết đều là vì khí CO2.

Khu vực dẫn vào hang hoặc bên trong hang động có nồng độ khí CO2 cao bất thường. Chỉ cần tiếp xúc trong một thời gian ngắn, mọi động vật đều mất mạng.

Ngay cả con người nếu như đứng ở khu vực đó cũng sẽ cảm thấy chóng mặt, gặp ảo giác. Nếu không rời đi nhanh cũng có thể tử vong.

Các chuyên gia chưa thể giải mã vì sao những khu vực đó lại có nồng độ khí CO2 cao đến như vậy.

Do đó, một số công trình nghiên cứu được các nhà khoa học tiếp tục triển khai nhằm sớm giải mã thành công bí ẩn này.

Mời độc giả xem video: Nhà hát cổ ở Hy Lạp mở cửa trở lại. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vung-dat-chet-khien-moi-dong-vat-mat-mang-trong-phut-choc-1494988.html