Vùng đất 'an cư, lạc nghiệp'

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) Nguyễn Tân, Hòa Phú là xã miền núi giáp ranh với H. Đông Giang (Quảng Nam) còn nhiều khu rừng nguyên sinh, nhiều khu du lịch sinh thái thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng…. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là vấn đề trọng tâm có ý nghĩa then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành tham gia phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH).

CAX Hòa Phú tích cực bám cơ sở để nắm tình hình ANTT.

CAX Hòa Phú tích cực bám cơ sở để nắm tình hình ANTT.

Để giữ vững ANTT ở địa phương, theo Trưởng CAX Hòa Phú Lê Văn Minh, rất cần thiết có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở ngay từ ban đầu. Vấn đề cốt lõi là giải bài toán việc làm, đồng thời quản lý tốt các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật để hạn chế tối đa những bức xúc trong nhân dân, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài. Bên cạnh đó là việc triển khai có hiệu quả các phong trào: "Thôn không có tội phạm và TNXH","Gia đình, dòng họ tự quản về ANTT", nhân rộng hiệu quả các tổ hòa giải, các diễn đàn toàn dân phòng chống tội phạm ở thôn, xóm để hóa giải những phức tạp, mâu thuẫn ngay từ gia đình, cộng đồng. Điểm nổi bật nhất trong mô hình "Thôn xóm an toàn" là lực lượng CAX thường xuyên liên hệ và trao đổi thông tin với cơ sở để nắm tình hình các đối tượng vi phạm ANTT; phối hợp tuần tra đêm, kiểm tra hành chính đối tượng tạm trú, lưu trú qua đêm. Không chỉ phòng ngừa tình trạng trộm cắp vùng giáp ranh, CAX Hòa Phú còn ngăn chặn triệt để các loại TNXH. Nhiều năm qua, xã Hòa Phú luôn được các cấp, các ngành công nhận là địa bàn không có người sử dụng ma túy…

Được biết, Hòa Phú hiện có 10 thôn nhưng có 6 thôn hình thành từ các vùng kinh tế mới, 1 thôn người dân tộc Cơ Tu. Năm 2018, 10 thôn đều được công nhận là "Thôn không có tội phạm và TNXH". Riêng thôn Hòa Phước được ghi nhận thêm vụ việc người dân kịp thời phát hiện, tin báo cho lực lượng CA bắt giữ đối tượng Trần Văn Thịnh (1993, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) đến địa phương dùng hung khí khống chế, chiếm đoạt tài sản công dân… Bí thư, Trưởng thôn Hòa Hải Võ Sơn khẳng định: "Thôn tôi sinh sống không có lấy một người dân bản địa". Điều đó không sai bởi trong tổng số 132 hộ dân với 524 khẩu hiện nay thì vùng nội thành lên đây lập nghiệp chiếm gần 70%, còn lại là dân các tỉnh miền Trung như Bình Định, Khánh Hòa, TT- Huế; xa hơn nữa là Nghệ An, Ninh Bình. Họ là những người đã có một thời công tác, lao động ở địa phương hoặc vùng giáp ranh Đông Giang (Quảng Nam). Sau khi nghỉ việc, họ chọn một vùng đất để "an cư, lạc nghiệp" và đưa gia đình đến đây sinh sống. Tuy mỗi người mỗi quê nhưng tình cảm rất chan hòa, người đi trước sẵn sàng giúp đỡ người đến sau và chung tay, góp sức lo việc thôn, xóm… "Ngoài việc xây dựng CLB gia đình hạnh phúc, thôn còn phát huy vai trò tích cực trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển rừng và chủ động phòng ngừa tội phạm; đặc biệt là kịp thời hỗ trợ lực lượng CA để giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở", ông Võ Sơn chia sẻ.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_199423_.aspx