Vùng cao Nghệ An ngập nặng, nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ đêm 16/8 đến sáng 17/8 trên địa bàn một số huyện ở khu vực miền Tây xứ Nghệ xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi. Hiện tượng sạt lở cũng đã xảy ra dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông cục bộ…

Từ tối qua đến tận sáng hôm nay, trên địa bàn xã Thạch Ngàn (Con Cuông) có mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến mực nước tại các con sông, khe suối dâng cao làm cô lập nhiều bản làng.

Trong khi đó, tại tuyến Quốc Lộ 7, thuộc khu vực dốc Chó, xã Lạng Khê (Con Cuông) xảy ra tình trạng ách tắc giao thông suốt nhiều giờ liên, nguyên nhân là do mưa lớn kéo theo đất đá, cây cối đổ xuống chắn đường đi. Đến 11h ngày 17/8, đường vẫn chưa thông tuyến.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 cũng gây ngập trên diện rộng tại các xã Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng và khu vực thị trấn... của huyện Quỳ Hợp. Bước đầu một số diện tích lúa đã bị nước lũ, bùn đất nhấn chìm, nhiều diện tích ao cá bị cuốn trôi…

Mưa lên trên diện rộng gây nên tình trạng ngập úng tại nhiều huyện khu vực miền Tây Nghệ An

Hình ảnh ngập lụt tại địa bàn huyện Quỳ Hợp

Tuyến Quốc Lộ 7 đoạn qua huyện Con Cuông bị ách tắc do sạt lở đất đá đổ xuống

Giao thông ách tắc khiến xe cộ bị tắc nghẽn

VIỆT KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vung-cao-nghe-an-ngap-nang-nhieu-diem-sat-lo-gay-ach-tac-giao-thong-post224956.html