Vùng Cảnh sát biển 1: Tạm giữ tàu chở hàng và 500 tấn than không rõ nguồn gốc

Chiều 28-12, thông tin từ Bộ tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam cho biết: Vào lúc 4 giờ sáng ngày 28-12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo hòn Đũa (Quảng Ninh), tổ công tác BTL Vùng CSB 1 phát hiện, tiến hành kiểm tra tàu hàng mang số hiệu HD 1544 do có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu HD 1544 có 3 thuyền viên; ông Nguyễn Duy Hưng, trú tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình làm thuyền trưởng; tàu đang vận chuyển khoảng 500 tấn than cám không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện, BTL Vùng CSB 1 đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ hàng hóa và phương tiện, đưa tàu HD 1544 về khu vực bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Lực lượng của Vùng CSB 1 kiểm tra hàng hóa trên tàu HD 1544. Ảnh: Thanh Hải

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25-12, tổ công tác của BTL Vùng CSB 4 phát hiện tàu dầu nước ngoài mang số hiệu BPP3 và tàu cá mang số hiệu KG 93870 TS, có hành vi sang mạn dầu trái phép trên biển. Qua xác minh ban đầu, tàu BPP3 do ông Manop Pansila, sinh năm 1962, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng; trên tàu có 9 thuyền viên; tàu chở khoảng 200.000 lít dầu DO. Tàu cá KG 93870 TS do ông Nguyễn Tăng, trú tại Vĩnh Thành, Rạch Giá, Kiên Giang, làm thuyền trưởng; trên tàu có 14 thuyền viên; tàu chở khoảng 5.000 lít dầu DO.

Các tàu BPP3 và KG 93870 TS tại hiện trường. Ảnh: Thanh Hải

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng 2 tàu nói trên không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên tàu. Tổ công tác của BTL Vùng CSB 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện, dẫn giải về cảng Phú Quốc để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/vung-canh-sat-bien-1-tam-giu-tau-cho-hang-va-500-tan-than-khong-ro-nguon-goc-559235