Vùng Cảnh sát Biển 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba

BTL Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tổ chức gần 600 lần chuyến tuần tra, kiểm tra kiểm soát trên biển; tổng kiểm tra kiểm soát trên 10.500 lượt tàu thuyền

Sáng 14/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống (14/9/1998-14/9/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy CSB gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống BTL Vùng CSB 4.CR2.

Với chức năng, nhiệm vụ là quản lý, duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển trải rộng từ cửa sông Bắc Luân, tỉnh Quảng Ninh đến đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị BTL Vùng Cảnh sát biển 1 quản lý vùng biển trải dài khoảng 763 km, chạy qua 10 tỉnh, thành phố ven biển.

Trong 20 năm qua, Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển; nổi bật nhất là thành tích trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trên biển, chủ động tìm kiếm, cứu nạn và hoạt động giám sát hoạt động nghề cá.

Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tổ chức gần 600 lần chuyến tuần tra, kiểm tra kiểm soát trên biển; tổng kiểm tra kiểm soát trên 10.500 lượt tàu thuyền các loại.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, kịp thời cứu được 150 người, 22 tàu thuyền các loại. Với những thành tích đạt được, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc Hạng Ba cho Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 1./.

Tuấn Phong/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/vung-canh-sat-bien-1-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-812776.vov