Vùng Cảnh sát biển 1 cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển

Lúc 0h30 phút ngày 15-11, nhận được điện chỉ đạo của BTL Cảnh sát biển về việc thực hiện nhiệm vụ cấp cứu thuyền viên của tàu cá mang số hiệu QNg 98056 TS bị tai nạn trên vùng biển cách đảo Hòn La (Quảng Bình) 22 hải lý, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu CSB 1011, Hải đội 102 khẩn trương cơ động đến vị trí trên để tiến hành cứu nạn.

Đến 2h15 phút cùng ngày, tàu CSB 1011 đã tiếp cận được tàu cá QB 98056 TS. Qua nắm bắt ban đầu, nạn nhân tên là Lê Quang Văn, 31 tuổi, quê ở xã Phổ Thanh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Anh Quang bị dây cáp tời của tàu đứt, quật vào người gây chấn thương vùng đầu, chảy máu mũi miệng, gãy tay trái và bất tỉnh. Tổ quân y đã tiến hành sơ cứu và nhanh chóng chuyển nạn nhân về đất liền.

 Sơ cứu nạn nhân trước khi chuyển về đất liền điều trị.

Sơ cứu nạn nhân trước khi chuyển về đất liền điều trị.

Lúc 4h00, tàu CSB 1011 đã đưa nạn nhân cập cảng Hòn La, tiến hành bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn và cử người đưa nạn nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba tại thành phố Đồng Hới để cấp cứu.

Theo thuyền trưởng Phan Mua, tàu QNg 98056 TS gồm 11 thuyền viên đều quê ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Tàu xuất phát đi đánh cá từ ngày 27-9 trên vùng biển Quảng Bình, đến hôm nay thì xảy ra sự việc trên.

Tin, ảnh: MẠNH THƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-canh-sat-bien-1-cuu-ho-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-602436