Vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới nâng cao (NTMNC) không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp các vùng quê của Cần Thơ. Năm 2020, TP Cần Thơ hoàn thành vượt kế hoạch 3 xã NTMNC. Tiếp nối thành quả trên, năm 2021, các địa phương của TP Cần Thơ quyết tâm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTMNC, nông thôn mới kiểu mẫu.

Mô hình trồng nấm bào ngư cho hiệu quả kinh tế được nhân rộng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Mô hình trồng nấm bào ngư cho hiệu quả kinh tế được nhân rộng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Không tự mãn

Theo Văn phòng Ðiều phối Nông thôn mới (NTM) TP Cần Thơ, thành phố hiện có 10/36 xã đạt chuẩn NTMNC. Riêng năm 2020, thành phố có 8 xã NTMNC, vượt chỉ tiêu kế hoạch 3 xã. Bình quân các tiêu chí NTMNC của các xã là 17/19 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với năm 2019. Trong đó, xã đạt thấp nhất là 13 tiêu chí; 16 xã đạt từ 14-18 tiêu chí và 13 xã đạt 19 tiêu chí. Có 8 tiêu chí đạt tỷ lệ 100%, bao gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, hộ nghèo, văn hóa, quốc phòng và an ninh. Ðến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 49,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,49%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,7%; có 154/189 trường công nhận đạt chuẩn quốc gia; 89 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012...

Ðạt được kết quả trên, ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách Văn phòng Ðiều phối NTM Cần Thơ, cho biết: Ðể có được NTMNC thực chất, bền vững, phương châm thực hiện của thành phố đề ra là tranh thủ tốt mọi nguồn lực xã hội, có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở để thực hiện các giải pháp theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Ðặc biệt là tiếp tục khơi dậy và phát huy tính tích cực, vai trò chủ thể của nhân dân khu vực nông thôn; còn vai trò của chính quyền các địa phương được xác định là định hướng, tổ chức. Công tác tuyên truyền, vận động luôn được các cấp, các ngành chú trọng quan tâm và thường xuyên thực hiện để thông suốt về nhận thức, tư tưởng không chủ quan trước những thành tựu đã đạt được.

Những đổi mới về phương pháp, cách thức tuyên truyền đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của nhân dân, góp phần các địa phương hoàn thành NTMNC. Chú Trần Văn Tâm, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền chia sẻ: “Qua quá trình xây dựng NTM, NTMNC, người dân chúng tôi nhận thấy sự thay đổi của xã nhà. Càng trân trọng hơn, trong quá trình thực hiện, các cấp chính quyền luôn tôn trọng và phát huy vai trò của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó, bà con nhân dân chúng tôi đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động địa phương. Nhất là đóng góp kinh phí, hiến đất hoa màu, vật kiến trúc, tham gia ngày công lao động, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, liên kết hợp tác sản xuất... Với thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, bà con chúng tôi chung tay cùng các cấp, các ngành xây dựng quê hương tiến tới xã NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng và phát triển huyện Phong Ðiền trở thành đô thị sinh thái…

Phấn đấu mục tiêu mới

Năm 2021, thành phố đề ra mục tiêu có thêm 4 xã đạt NTMNC, gồm: Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh); Trung Hưng (huyện Cờ Ðỏ), Trường Thắng (huyện Thới Lai) và Giai Xuân (huyện Phong Ðiền). Bên cạnh đó, các huyện phấn đấu hoàn thành thêm 1-2 xã NTMNC như: Thạnh Lộc và Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh), Ðông Hiệp (huyện Cờ Ðỏ), Ðông Thuận (huyện Thới Lai), Nhơn Nghĩa (huyện Phong Ðiền).

Theo ông Nguyễn Thành Út, Quyền Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, ngay từ đầu năm 2021, huyện đã chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của 2 xã Trường Thắng và Ðông Thuận tiến hành, rà soát, kiểm tra lại 19 tiêu chí NTM. Trên cơ sở đó, có giải pháp, kế hoạch cụ thể để nâng chất các tiêu chí theo hướng NTMNC, phấn đấu hoàn thành xã NTM năm 2021.

Tại các xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTMNC năm 2021, phong trào xây dựng NTMNC đang diễn ra sôi nổi và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Theo UBND xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, xã đề ra xây dựng đạt chuẩn NTMNC với mục tiêu kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, giao thông thủy lợi từng bước kiên cố hóa, cải thiện môi trường, đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn xã hội. Xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,24%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 91%. Tháng 1 vừa qua, xã đã tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng NTMNC năm 2021. Tại buổi lễ, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp xây dựng NTMNC với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã ra mắt công trình đèn đường trước ngõ tuyến Tây Ðô ấp Ðông Phước dài 1,2km, kinh phí 35 triệu đồng do nhân dân đóng góp.

Tiếp tục phong trào xây dựng NTMNC trên địa bàn thành phố, ông Lê Văn Tính cho biết: Thành phố nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTMNC phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực. Qua đó, tạo đồng thuận và chung tay xây dựng NTMNC của nhân dân. Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với du lịch, đô thị và thị trường tiêu thụ. Ðẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; phát triển các hình thức tổ chức kinh tế tập thể. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa mọi nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTMNC...

Bài, ảnh: T. TRINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/vung-buoc-tren-hanh-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-a131512.html