Vùng áp thấp gây mưa lớn ở các tỉnh miền trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 5-11, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng.

Từ nay đến ngày 5-11, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa)

Từ nay đến ngày 5-11, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa)

Hồi 19 giờ ngày 3-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 độ vĩ bắc; 113,7-114,7 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và ngày mai (4-11), ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-7. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Dự báo, từ nay đến khoảng ngày 5-11, ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi hơn 200mm/24 giờ); các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi hơn 100mm/24 giờ).

Cảnh báo, từ nay đến hết ngày 5-11, trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên và Khánh Hòa có khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở Quảng Nam, nam Phú Yên và Ninh Thuận có khả năng ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3-11 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ; riêng khu Lai Châu, Điện Biên 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi hơn 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, phía nam 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, phía nam có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42120402-vung-ap-thap-gay-mua-lon-o-cac-tinh-mien-trung.html