Vùng áp thấp có khả năng thành bão đang hướng vào Nam Trung bộ

Áp thấp này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới rồi mạnh lên thành bão vào ngày 30-10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa 28-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa khoảng 500 km về phía đông đông nam).

Vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chùm ảnh về vị trí và đường đi của áp thấp. Ảnh: NHCMF

Chùm ảnh về vị trí và đường đi của áp thấp. Ảnh: NHCMF

Đến 10 giờ ngày 29-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 10 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

M.HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/vung-ap-thap-co-kha-nang-thanh-bao-dang-huong-vao-nam-trung-bo-866665.html