Vùng 5 Hải quân cứu kéo tàu cá mắc cạn

10 giờ 50 phút ngày 30-9, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã kéo được tàu cá Kiên Giang, số hiệu KG 30611 TS ra khỏi nơi mắc cạn.

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 28-9, tàu KG 30611 TS đang neo đậu tại vịnh An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang thì bị giông gió, sóng lớn đánh đứt dây neo, dạt vào bờ và mắc cạn.

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cứu kéo tàu cá mắc cạn.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cứu kéo tàu cá mắc cạn.

Sáng 30-9, nhận được thông tin đề nghị giúp đỡ của người dân, Vùng 5 Hải quân đã điều Tàu 466, Xuồng 2203, Hải đội 512, Lữ đoàn 127 và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563 nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn đã tiến hành đào cát cân bằng tàu, sau đó, tổ chức tát nước trong khoang bị ngập và làm dây cứu kéo tàu cá.

Sau gần 3 giờ tích cực cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã đưa được tàu cá ra khỏi nơi mắc cạn an toàn.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/vung-5-hai-quan-cuu-keo-tau-ca-mac-can-636499