Vùng 3 Hải quân kịp thời cứu 8 thuyền viên bị nạn trên biển

Ngày 7-1, Tàu 628 (Vùng 3 Hải quân) đã tiến hành lai kéo tàu cá QNg 91756 TS và đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn.

Trước đó, khoảng 7 giờ 58 phút ngày 6-1, trong khi đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Tri Tôn khoảng 15 hải lý về phía Tây Tây Nam, tàu cá QNg 91756 TS, gồm 8 thuyền viên, do ông Dương Văn Châu (sinh năm 1972, trú tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng bất ngờ bị hỏng máy, gãy chân vịt. Do không khắc phục được sự cố, tàu QNg 91756 TS bị trôi dạt trên biển nên thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

 Tàu 628 (Vùng 3 Hải quân) tiến hành lai kéo tàu cá QNg 91756 TS trên biển.

Tàu 628 (Vùng 3 Hải quân) tiến hành lai kéo tàu cá QNg 91756 TS trên biển.

Ngay sau khi nhận được điện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã lập tức điều động Tàu 628 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng cơ động đến khu vực trên để ứng cứu. Mặc dù đêm tối, gió Đông Bắc cấp 6-7 khiến sóng to, gió lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 đã quyết tâm tổ chức cơ động tàu nhanh nhất, xác định chính xác dòng chảy, hướng gió để tìm đón theo hướng trôi của tàu bị nạn.

Khoảng 18 giờ 50 phút cùng ngày, Tàu 628 đã tiếp cận được tàu cá QNg 91756 TS và triển khai phương án làm dây để lai kéo tàu. Đến ngày 7-1, Tàu 628 đã đưa các ngư dân bị nạn cùng tàu QNg 91756 TS về đảo Lý Sơn an toàn để tiến hành bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định.

Tin, ảnh: HOÀNG DIỆU – THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-3-hai-quan-kip-thoi-cuu-8-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien-648552