Vùng 3 Hải quân cứu tàu cá và 6 ngư dân gặp nạn trên biển

Đến 12h trưa 11/8, tàu 366 đã tiếp cận được tàu bị nạn và đưa toàn bộ 6 ngư dân lên tàu an toàn, bố trí nơi ăn, nghỉ và chăm sóc sức khỏe.

Lúc 1h sáng nay (11/8), tàu cá QB-92838TS do ông Phạm Xuân Túy, ở xã Hòn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cùng 6 ngư dân đang hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển cách phía Đông Bắc bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 90 hải lý thì bị phá nước, có nguy cơ bị chìm.

Nỗ lực đưa ngư dân bị nạn lên tàu.

Nỗ lực đưa ngư dân bị nạn lên tàu.

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu 366 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng đi cứu nạn tàu cá. Đến 12h cùng ngày, tàu 366 đã tiếp cận được tàu bị nạn và đưa toàn bộ 6 ngư dân lên tàu an toàn, bố trí nơi ăn, nghỉ và chăm sóc sức khỏe.

Đến 15h chiều nay, tàu 366 của Vùng 3 Hải quân đã bàn giao 6 ngư dân trên tàu cá QB-92838TS cho tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực 2 để đưa các ngư dân này về bờ./.

CTV Xuân Hưởng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vung-3-hai-quan-cuu-tau-ca-va-6-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-943271.vov