Vùng 1 Hải Quân: Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Cuộc vận động với học tập và làm theo Bác

Sáng 12-6, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân'; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019).

Năm năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về thực hiện CVĐ và việc học tập, làm theo Bác; chủ động đề ra các chủ trương mới với các biện pháp tích cực sáng tạo; thực hiện sát với thực tiễn tình hình, yêu cầu của nhiệm vụ. Chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú; xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, có cách làm hay, mô hình sáng tạo…

Trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo trên các mặt công tác như: “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân”, “Mỗi tuần một điều luật” trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; “Tuần tiễu kết hợp huấn luyện”, “Con tàu thanh niên”, “Khoang máy thanh niên” trong công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ; “5 không” trong công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật…

 Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong triển khai thực hiện CVĐ.

Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong triển khai thực hiện CVĐ.

Theo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ, từ 2014 đến nay, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức gần 1.500 lần chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển; tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác trên biển, đi được hơn 500.000 hải lý an toàn. Các lực lượng tàu làm nhiệm trinh sát, tuần tiễu, quản lý bảo vệ vùng biển đã khắc phục mọi khó khăn phát hiện, xua đuổi hàng nghìn tàu cá và các tàu vận tải của nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển của ta.

Qua thực hiện CVĐ, toàn vùng đã có những chuyển biến tiến bộ rõ nét về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và nhân cách của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tạo động lực quan trọng góp phần trực tiếp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc; tô thắm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Phát huy kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện CVĐ, trong thời gian tới hội nghị đã xác định, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong đó, đơn vị tập trung đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quán triệt, tổ chức thực hiện CVĐ với nhiều cách làm mới, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện CVĐ với học tập và làm theo Bác…

Dịp này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã biểu dương, tôn vinh 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong triển khai thực hiện CVĐ.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-1-hai-quan-ket-hop-chat-che-viec-thuc-hien-cuoc-van-dong-voi-hoc-tap-va-lam-theo-bac-576442