Vun đắp mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba ngày càng phát triển

2020 là năm hoạt động sôi nổi của Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, 60 năm thành lập Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc,

Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy năm 2020 là năm hoạt động sôi nổi của Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2020), 60 năm thành lập Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (1960-2020).

Trong năm, Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V để kiện hoàn, củng cố tổ chức; tiếp tục triển khai tốt các hoạt động thường niên. Cụ thể, Hội đã ủng hộ và hỗ trợ sáng kiến của Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba phát động đợt vận động ủng hộ nhân dân Cuba khắc phục khó khăn.

Đợt vận động nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình từ nhiều tổ chức, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, đặc biệt là những người từng học tập, công tác tại Cuba với tổng số tiền quyên góp được là hơn 1,5 tỷ đồng.

Hội cũng tập trung tổ chức, phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị và các bộ, ban, ngành hữu quan tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba như: Triển lãm ảnh “Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 19-23/11/2020; tọa đàm “60 năm quan hệ Việt Nam-Cuba: Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và triển vọng phát triển"; Lễ míttinh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba ở các tỉnh, thành phố cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao song phương, góp phần lan tỏa tới từng quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Hội chủ động tiếp xúc với phía bạn, hỗ trợ tích cực bạn trong việc phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động đoàn kết hữu nghị. Tính đến tháng 12/2020, có tổng số 14 Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba ở Trung ương và địa phương. Quan hệ giữa Hội và Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội cũng luôn giữ được sự gắn kết mật thiết.

Các đại biểu dự Hội nghị nhất trí trong năm 2021, bên cạnh các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với Cuba mang tính thường niên, Hội sẽ tập trung xây dựng, củng cố tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết với Cuba, trong đó cụ thể hóa bằng việc tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội; thúc đẩy việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tại tỉnh Quảng Bình và các địa phương có tiềm năng; tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đó, Hội phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hirôn (19/4/1961-19/4/2021)...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo Hội và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba trong bối cảnh khó khăn, thách thức.

Bà Trương Thị Mai khẳng định năm 2021, tập thể lãnh đạo Hội sẽ tiếp tục cụ thể hóa phương hướng hoạt động bằng những hoạt động thiết thực nhằm vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Đặc biệt, các hoạt động của Hội cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Hội với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp có quan hệ thân thiết với Cuba, có hướng thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ.

Chủ tịch Hội Trương Thị Mai đề nghị Hội cần tổ chức một số buổi tọa đàm phổ biến kết quả Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông tin thêm về Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba sắp diễn ra, từ đó tạo cuộc thảo luận sôi nổi để nâng cao hơn nữa sự hiểu biết về hai bên của nhân dân hai nước; đồng thời, tìm cách vận động thiết thực hơn nữa cho nhân dân Cuba.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có phương án phối hợp với các đơn vị liên quan tìm phương án đề xuất triển khai nhiệm vụ đối với từng hội hữu nghị trong đó có Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba để nâng cao hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân trong thực hiện đường lối đối ngoại chung của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao Bằng khen tặng tập thể Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba vì những thành tích xuất sắc trong công tác của Hội trong năm 2020./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vun-dap-moi-quan-he-giua-viet-nam-va-cuba-ngay-cang-phat-trien/693658.vnp