Vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào phát triển tốt đẹp

Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên đã trở thành 'cầu nối' về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên và Lào, hình thành mô hình đối ngoại nhân dân...

Trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, tổ chức thành viên và các cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2014-2019. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, tổ chức thành viên và các cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2014-2019. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 26/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13 nghìn hội viên trong toàn tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2019-2024 là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào; xây dựng tổ chức Hội phát triển lớn mạnh; đổi mới phương thức, tổ chức hoạt động hữu nghị nhân dân Việt-Lào trên mọi lĩnh vực; thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên; vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào phát triển tốt đẹp, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, vận động hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động hữu nghị nhân dân Việt-Lào, thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh tế-xã hội, y tế và giáo dục-đào tạo giữa Thái Nguyên với một số tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào...

Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên đã trở thành “cầu nối” về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên và Lào, hình thành mô hình đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động đối ngoại của tỉnh. Thông qua hoạt động hữu nghị đã có nhiều chương trình hợp tác về kinh tế và giáo dục-đào tạo.

Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Cụ thể, từ năm 2010, đã có hơn 20 lượt các doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên sang đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ-du lịch, phát triển kinh tế trên đất nước Lào. Hàng năm, tỉnh Thái Nguyên cũng tiếp nhận trên 300 lưu học sinh Lào tham gia học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh...

Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 130.000 hội viên, sinh hoạt tại 76 chi hội thuộc 5 đơn vị huyện, thành phố, thị xã và 19 thành viên tập thể trực thuộc hội cấp tỉnh...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 41 thành viên; đồng chí Nguyễn Doãn Kình tiếp tục tham gia giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, tổ chức thành viên và các cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2014-2019./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vun-dap-moi-quan-he-dac-biet-vietlao-phat-trien-tot-dep/603851.vnp