Vun đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ

Thời gian qua, tổ chức Đoàn và Hội CCB đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần vun đắp cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng.

Ông Trần Văn Khánh, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với ĐVTN về anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thượng.

Ông Trần Văn Khánh, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với ĐVTN về anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thượng.

Tham dự buổi nói chuyện truyền thống do Đoàn phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu phối hợp với Hội CCB Đoàn tàu không số tổ chức ngày 3/11 vừa qua, nhiều bạn trẻ không khỏi xúc động khi được nghe kể về huyền thoại “đường Hồ Chí Minh trên biển”, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. “Dù đã được học và biết các sự kiện lịch sử trong sách giáo khoa, nhưng khi gặp các “nhân chứng sống”, nghe các CCB kể chuyện đã giúp chúng tôi hiểu thêm về truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng của dân tộc”, Lê Thảo Anh, đoàn viên phường Rạch Dừa chia sẻ.

Với 16.412 hội viên đang sinh hoạt tại 645 chi hội trong toàn tỉnh, từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội CCB đã phối hợp với các cấp Đoàn tổ chức 1.080 lớp giáo dục truyền thống cho 210.722 lượt ĐVTN. Ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: “Là những người từng trực tiếp chiến đấu, cống hiến thanh xuân cho cách mạng nên mỗi câu chuyện của CCB luôn chân thực, gần gũi. Những câu chuyện của nhân chứng sống có ý nghĩa rất lớn trong bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ”.

ĐVTN, HS TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ tham gia chuyến về nguồn tại địa đạo Long Phước, TP.Bà Rịa.

Ngoài hoạt động nói chuyện truyền thống, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp còn chú trọng tổ chức các chuyến “về nguồn”, giúp thế hệ trẻ hiểu và tự hào về lịch sử. Ngày 13/10 vừa qua, Đoàn Thanh niên TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ tổ chức chuyến “về nguồn” tại địa đạo Long Phước, TP.Bà Rịa cho hơn 100 ĐVTN, HS. “Tham gia hành trình về nguồn, em thêm hiểu được phần nào nỗi vất vả của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến”, Nguyễn Thục Anh (lớp 9A3, Trường THCS Phước Hải) chia sẻ.

Tiếp bước cha anh đi trước, tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay không ngại khó, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng với tinh thần “đâu cần thanh niên có”. Theo thống kê của Tỉnh Đoàn, qua các phong trào: “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, các cấp Đoàn đã xây dựng 41 tuyến phố văn minh, tuyến đường không rác, 79 đoạn đường thanh niên tự quản, 112 CLB phòng chống ma túy, 43 CLB Thắp sáng niềm tin, cảm hóa gần 1.000 thanh niên chậm tiến, tổ chức 241 đợt tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo với sự tham gia của 85.062 lượt ĐVTN, ủng hộ 1,6 tỷ đồng cho “Quỹ vì nghĩa tình biên giới-hải đảo”.

Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước thời gian qua đã góp phần giúp ĐVTN nhận thấy trách nhiệm của bản thân mình với gia đình và quê hương, từ đó phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, trở thành người thanh niên có ích. “Trên nền tảng những thành quả đạt được, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, phấn đấu; đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục thanh thiếu niên”, anh Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201911/vun-dap-ly-tuong-cho-the-he-tre-880335/