Vui xuân trong an bình

Thời tiết thuận lợi, lượng khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tăng nhiều so với dự kiến. Trong khi lượng khách quốc tế chủ yếu từ thị trường Đông Bắc Á tăng không nhiều do sức hút của Thế vận hội Olympic diễn ra ở Hàn Quốc thì một lượng lớn khách nội địa 'check in' Đà Nẵng kể từ sau Mồng 1 Tết. Trong khi đó, công tác gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) đã được lực lượng Công an đảm bảo an toàn tuyệt đối để nhân dân du xuân trong không khí an bình.

Du khách hòa mình vào không khí lễ hội tại Bà Nà.

Khách cấp tập từ ngày đầu năm

Chiều 19-2, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố đạt gần 297 nghìn lượt (tăng 17% so với Tết Đinh Dậu 2017). Trong đó khách quốc tế đạt 132.079 lượt (tăng 27,6%), khách nội địa đạt 164.893 lượt (tăng 5%). Đây là con số vượt ngoài dự báo của ngành Du lịch vì khác với thời tiết lạnh kéo dài từ đầu kỳ nghỉ, những ngày Tết trời nắng ấm, rất thuận lợi cho việc du xuân, tham qua các khu điểm du lịch, cầu tài lộc đầu năm. Vào thời điểm năm mới, thành phố diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như Lễ hội hoa Sun World Bà Nà Hills 2018, Lễ hội “Xứ Sở Thần Tiên” tại SunWorld DaNang Wonders cùng nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội được tổ chức dọc 2 bờ sông Hàn như Vũ hội đường phố, hô hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi, Âm nhạc đường phố, Hội Hoa xuân và Chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018.., Các khu điểm du lịch như chùa Linh Ứng, danh thắng Ngũ Hành Sơn... cũng đón lượng lớn khách du xuân, cầu tài lộc, sức khỏe đầu năm. “Chúng tôi dự kiến đón khoảng 286 nghìn lượt, nhưng với thời tiết lý tưởng, lượng khách nội địa đến thành phố kể từ sau Mồng 1 Tết lại tăng đột biến. Đây cũng là xu hướng mới trong những năm gần đây khi người dân Hà Nội, TPHCM dành thời gian đầu của kỳ nghỉ đến ngày cuối cùng của năm cũ bên gia đình, sau thời khắc đón giao thừa, một lượng lớn người dân sẽ du xuân, họ chọn Đà Nẵng là một trong những điểm đến”, ông Cường cho hay.

Theo thống kê của ngành Du lịch, dù thị trường khách quốc tế bị ảnh hưởng bởi sự kiện Thế vận hội Olympic Mùa đông diễn ra tại Hàn Quốc nhưng lượng khách đến từ các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và thị trường Australia, Mỹ, Châu Âu... vẫn tăng 27%. Cạnh đó, lượng khách là bà con Việt kiều về quê ăn Tết tranh thủ đi tham quan, du lịch cũng tăng lên đáng kể. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Đà Nẵng có thêm một số đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác như Incheon – Đà Nẵng (Vietjet Air, EASTAR JET), Hồng Kông – Đà Nẵng (Jetstar), Busan – Đà Nẵng (T’way), Daegu – Đà Nẵng (T’way, Air Busan), Osaka – Đà Nẵng (Jetstar), Yang yang – Đà Nẵng (Jetstar) đồng thời tăng thêm 89 chuyến bay đã góp phần tăng lượng khách từ nhiều quốc gia đến thành phố đến du lịch. Theo Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng, đến trước tết Nguyên đán, thành phố cũng có thêm 41 khách sạn 3 - 5 sao và tương đương, 43 khách sạn 1 - 2 sao mới đi vào hoạt động giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn trong kế hoạch du xuân của mình. Ông Trần Chí Cường cũng cho biết, với sự vào cuộc mạnh mẽ của thanh tra Sở Du lịch, cơ quan Quản lý thị trường và chính quyền các quận huyện, môi trường du lịch trên địa bàn thành phố trong những ngày tết ổn định, an toàn. “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm soát giá cả và chất lượng dịch vụ ăn uống, lưu trú. Đến thời điểm này, các cơ quan liên quan chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ du khách. Có thể nói Đà Nẵng đã đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi giải trí của đông đảo người dân trong nước và khách du lịch quốc tế’, ông Cường khẳng định.

CAQ Hải Châu kiểm tra tình hình công nhân ở lại làm việc dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Đảm bảo tốt ANTT

Thời điểm cận Tết Mậu Tuất, trong những cuộc họp với các lực lượng tham gia đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Đại tá Lê Văn Tam- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, giám đốc CATP cùng Ban giám đốc luôn quán triệt, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ (CBCS), nhất là những người đứng đầu CA các đơn vị địa phương, rằng: “Phải biết hy sinh niềm vui, hạnh phúc của bản thân để thức cho nhân dân vui chơi. Sự hy sinh ấy chính là niềm vinh dự lớn trước Đảng, trước dân của lực lượng CAND”.

Nhận mệnh lệnh, CBCS các đơn vị, địa phương luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phát hiện và xử lý kiên quyết mọi biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật; lấy niềm vui, sự yên bình của mỗi người dân và du khách làm niềm vui cho mình. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Trật tự và Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động cho hay, nhiều giờ đồng hồ trước thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, để đảm bảo cho hàng vạn người dân tập trung về các điểm vui chơi giải trí trung tâm TP đã khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ sau khi tổ chức lễ đón giao thừa sớm tại đơn vị. Là những lực lượng chủ công, được Giám đốc phân công nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân đi lại, vui xuân, mỗi CBCS đều vui vẻ, đảm nhận trọng trách với quyết tâm cao nhất. Đặc biệt, tại khu vực diễn ra màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới như cầu Nguyễn Văn Trỗi, H. Hòa Vang và Q. Liên Chiểu, người dân và du khách ai cũng cố chọn vị trí thuận lợi để chụp hình với hoa và xem bắn pháo hoa thời khắc giao thừa khiến CBCS làm việc khá vất vả, nhưng chủ yếu là nhắc nhở người dân cảnh giác với đối tượng trộm cắp, cướp giật và chấp hành tốt giao thông chứ không áp dụng bất cứ hình thức xử phạt nào. Trước hình ảnh thân thiện, vì nhân dân phục vụ của CBCS, nhiều cụ ông, cụ bà và du khách vui xuân đã lì xì, động viên CBCS các lực lượng với mong muốn năm mới đầy ắp niềm vui, hạnh phúc, phụng sự tốt hơn cho sự phát triển của TP.

Ngoài niềm vui chộn rộn bên những điểm pháo hoa, nhân dân và du khách còn được đắm mình bên đường hoa mang chủ đề “Xuân sắc màu” với gần 100 cây và hoa độc đáo trang hoàng rực rỡ tại khu vực phía Bắc và Nam cầu Rồng dọc bờ sông Hàn. Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu cho biết, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tình hình ANTT cao điểm Tết trên địa bàn Q. Hải Châu được giữ ổn định. Ngay thời điểm trước Tết, CAQ Hải Châu đã chủ động nhiều biện pháp như tăng cường kêu gọi, thử test đối với người nghiện, cho ký cam kết với những người vi phạm pháp luật. CAQ cũng tập trung thực hiện Kế hoạch số 1049, phân chia 13 tổ công tác gồm các lực lượng hình sự, ma túy, cảnh sát trật tự- cơ động xuống các địa bàn, phối hợp với lực lượng 8394 của 13 phường, CA 13 phường để tuần tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp nghi vấn xử lý ngay.

Thông tin từ Trung tâm chỉ huy CATP cho hay, thời gian cao điểm tết từ 14 đến 20-2, cơ bản tình hình ANTT được đảm bảo tốt. Trong số 7 vụ phạm pháp hình sự xảy ra toàn địa bàn (1 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ cướp giật tài sản và 4 vụ trộm cắp) thì lực lượng CA đã điều tra, làm rõ 5 vụ với 6 đối tượng, thu hồi tài sản trên dưới 1 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Đại tá Lê Ngọc- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cùng thời gian xảy ra 2 vụ TNGT, làm 2 người chết, 2 người bị thương (không giảm, không tăng so với cùng kỳ tết trước), tuy nhiên cả 2 vụ đều là người tham gia giao thông tự gây tai nạn. Ngoài thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm, lãnh đạo phòng cũng quán triệt đến tất cả các tổ đội làm nhiệm vụ cần giám sát chặt chẽ tình trạng các nhà xe lợi dụng tết để chở quá tải, vượt khách và chở đất đá phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn cho người đi đường...

C.KHANH - C.HẠNH

----------------------------------------------------------------------------------------------

* Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng CATP Hội An, cho biết:

Dịp Tết Nguyên đán, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được giữ vững, không xảy ra các trường hợp trọng án, gây mất an ninh, an toàn. Để có được kết quả đó, CATP Hội An đã chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa tội phạm. Từ cuối tháng 11-2017, đơn vị đã xây dựng và triển khai đề án tuần tra đêm mở rộng bao gồm lực lượng CAX, CAP kết hợp dân phòng, bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra cả ngày lẫn đêm nên đã kéo giảm được loại tội phạm trộm cắp, cướp giật. Bên cạnh đó, lực lượng CATP Hội An phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước các loại tội phạm, đồng thời cử lực lượng trực tiếp xuống cơ sở để phát động, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

QUANG PHÚC

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_179270_.aspx