Vui Xuân, đón Tết trong tình hình mới

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa qua nhiều địa phương đã kịp thời điều chỉnh các hoạt động chào đón Tết Tân Sửu 2021 để phù hợp với tình hình mới. Cụ thể, TP Hà Nội đã chỉ đạo dừng bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến; đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào đêm Giao thừa tại một địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch (không tập trung đông người) và truyền hình trực tiếp phục vụ người dân.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa qua nhiều địa phương đã kịp thời điều chỉnh các hoạt động chào đón Tết Tân Sửu 2021 để phù hợp với tình hình mới. Cụ thể, TP Hà Nội đã chỉ đạo dừng bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến; đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào đêm Giao thừa tại một địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch (không tập trung đông người) và truyền hình trực tiếp phục vụ người dân.

Tương tự, Hải Phòng cũng sẽ dừng bắn pháo hoa tại 12 điểm trong dịp Tết, thay vào đó thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại duy nhất một điểm tại quận Đồ Sơn để truyền hình trực tiếp tới toàn thể nhân dân. Tại một số địa phương khác như Hưng Yên, Hà Nam, Hậu Giang,... hoạt động bắn pháo hoa đêm Giao thừa năm nay cũng dừng lại để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Đồng thời, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng tạm dừng tổ chức các lễ hội, hội chợ xuân, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo... không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Cần khẳng định đây là những chỉ đạo cần thiết, kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến khó lường. Trước yêu cầu “chống dịch như chống giặc”, mọi ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng để người dân yên tâm đón Tết an lành, đầm ấm. Dù công tác phòng, chống dịch đã đạt được những thành tích đáng tự hào, được thế giới công nhận song chúng ta không được phép chủ quan, lơ là. Việc tụ tập đông người sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch Covid-19 lan rộng.

Việc vui Xuân, đón Tết của nhiều gia đình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong tình hình mới. Các hoạt động du ngoạn, tham dự các chương trình lễ hội trong ngày đầu năm, thậm chí việc về quê thăm hỏi bà con họ hàng sẽ không thể thực hiện được. Tuy nhiên, sau những gì đã trải qua trong năm 2020, chắc chắn người dân sẽ tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, các biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2 đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác chống dịch, bởi vậy hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân, bình tĩnh trước dịch bệnh, chủ động đón một năm mới với tinh thần không hoang mang, sợ hãi. Việc hạn chế ra ngoài trong những ngày đầu năm mới hẳn sẽ khiến cho việc vui Xuân, đón Tết có phần bất tiện nhưng bù lại chúng ta có thêm nhiều thời gian để quan tâm, gần gũi những người thân trong gia đình. Trong trường hợp có việc phải đi ra ngoài, người dân cần tiếp tục thực hiện tốt khẩu hiệu 5K, đó là tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. Đồng thời, mỗi cá nhân cần chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để phục vụ cho công tác phòng, chống cũng như kiểm soát dịch bệnh.

Thực tế những ngày qua, tại một số nơi người dân vẫn còn khá thờ ơ, chủ quan, vô trách nhiệm như vẫn ngồi túm năm, tụm ba tại các quán xá, không đeo khẩu trang, đưa những thông tin thất thiệt về dịch bệnh, không khai báo y tế dù có yếu tố dịch tễ... Đây là những hành vi rất đáng lên án, bởi sự vô ý thức của một số người có thể gây nguy hại lớn đến cộng đồng. Vì vậy, trong cuộc chiến cam go này, đòi hỏi sự tự giác của từng cá nhân, đó cũng là cách thức hữu hiệu để bảo vệ bản thân, gia đình trước sự tiến công của Covid-19. Ý thức và làm tốt được điều này, chúng ta sẽ góp phần lớn từng bước khống chế và ngăn chặn được dịch bệnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/cung-suy-ngam/vui-xuan-don-tet-trong-tinh-hinh-moi-634649/