Vui thôi, đừng vui quá!

Thực tế, có muôn ngàn lý do dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và trong mỗi vụ án, đối tượng đều có động cơ, mục đích khác nhau. Có thể vì trả thù giúp bạn, đánh người vì bị nhìn đểu hoặc bị xúc phạm danh dự... Thế nhưng, với vụ án: 'Cố ý gây thương tích' vừa xảy ra tại phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn (Quảng Nam) thì chẳng ai có thể ngờ.

Vốn dĩ là những người lao động tự do, Lê Văn Tới (1985, trú khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc) và hai anh em Trương Hồng Tiếp (1986), Trương Hồng Trường (1988, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) có chung nghề phụ hồ để kiếm sống. Và, cả ba còn có nhiều điểm chung khác là thích lai rai “ít ly” sau khi xong công việc...

Như mọi ngày, tối 7-6-2021, cả ba lại sương sương vài ly rồi cùng nhau xem trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Sau những pha bóng thô bạo của cầu thủ xứ vạn đảo là kết quả “ngọt ngào”, cầu thủ Việt Nam thắng Indonesia 4-0 nên cả nhóm cùng nhau hò hét, mừng vui. Trong không khí cuồng nhiệt đó, Trương Hồng Tiếp cởi áo vung vẩy rồi bất ngờ trùm lên đầu Lê Văn Tới. Bực tức với cách đùa giỡn quá đà của bạn, Tới gỡ chiếc áo ra rồi mạnh tay vứt ra ngoài lề đường. Thấy bạn vứt áo của mình, Tiếp đứng lên lớn giọng rồi yêu cầu Tới ra ngoài nhặt áo. Nhận thấy lỗi ban đầu không phải do mình gây ra nên Tới kiên quyết không nhặt. Thế là, hai bên lời qua tiếng lại...

Vốn là kẻ có nhiều tiền sự về các hành vi trộm cắp, cố ý gây thương tích tại Quế Trung và thích hành xử bằng dao, gậy hơn là tiếng nói nên hai anh em Tiếp, Trường chạy về phòng lấy hung khí ra “nói chuyện” với Tới. Kết quả là Tới bị hai anh em Tiếp gây chấn thương đốt sống vùng cổ và phải điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Ngày 8-6-2021, nhận tin báo từ chị Trần Thị Tuyết Hoa (1986-vợ anh Lê Văn Tới), Công an phường Điện Ngọc đã có mặt, tổ chức lấy lời khai ban đầu của các bên cùng các nhân chứng có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, nhận thấy thương tích do 2 anh em Tiếp gây ra cho anh Tới là nghiêm trọng nên chuyển hồ sơ vụ việc đến CQĐT Công an TX Điện Bàn thụ lý theo thẩm quyền. Hiện Công an TX Điện Bàn đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giữ đối với Trương Hồng Tiếp, Trương Hồng Trường để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến việc anh em Tiếp, Trường gây thương tích cho anh Lê Văn Tới là điều chẳng ai ngờ. Tất cả xuất phát từ việc thích dùng sức mạnh, mang tính côn đồ để giải quyết sự việc của những đối tượng vi phạm gây ra.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_244754_vui-thoi-dung-vui-qua-.aspx