Vui Tết Trung thu tại không gian Hoàng Thành - Thăng Long

Hôm qua, ngày 19/9, chương trình 'Vui Tết Trung thu năm 2018' chính thức được khai mạc tại Trung tâm di sản Hoàng Thành - Thăng Long.

Tại đây, khi tham gia chương trình "Vui Tết Trung thu năm 2018", các em thiếu nhi sẽ được trải nghiệm không gian trưng bày, trang trí Trung thu truyền thống với chủ đề "Giấy hồng vui Tết Trung thu".

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc

Đồ chơi Trung thu trưng bày ở đây được làm theo mẫu cũ, đặc biệt là những chiếc đèn Trung thu được làm bằng chất liệu giấy dó dung dị, trang trí bằng cách tô mầu ngộ nghĩnh, khác với những loại đèn làm bằng giấy bóng kính hiện nay.

Ngoài ra, các em còn có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian như: thả diều, ô ăn quan; trải nghiệm các hoạt động tương tác như: Tô mặt nạ, nặn tò he, nghệ thuật gấp giấy Origami Nhật Bản; xem múa rối nước…

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giáo dục truyền thống gặp gỡ, giao lưu cùng các nhà sử học, nghệ nhân thông qua các chuyên đề giáo dục di sản: Các bậc Vua sáng Tôi hiền qua tích truyện Trung thu xưa tại Cung đình Thăng Long xưa; giáo dục bảo vệ môi trường thông qua Đồ chơi giấy truyền thống…

Điều này đã tạo được sự quan tâm ủng hộ của các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Chương trình Vui Tết Trung thu sẽ được tổ chức thường niên tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, đồng thời góp phần phát huy các kết quả nghiên cứu về văn hóa phi vật thể của khu di sản Hoàng thành Thăng Long, hướng tới phục vụ cộng đồng và giáo dục di sản cho thế hệ trẻ.

Chương trình Vui Tết Trung thu năm nay sẽ kéo dài từ ngày 19/9/2018 đến 23/9/2018.

PV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//vui-tet-trung-thu-tai-khong-gian-hoang-thanh---thang-long_n41186.html