Vui tết Bunpimay cùng sinh viên Lào tại Hà Tĩnh

Chiều tối 10/4, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức vui tết Bunpimay - Tết cổ truyền của nước CHDCND Lào cho lưu học sinh Lào đang theo học tại trường trong dịp tết cổ truyền.

Tết Bunpimay hay còn gọi là Tết té nước - Tết cổ truyền của nước CHDCND Lào, thường diễn ra trong 3 ngày: 13, 14 và 15/4 hàng năm theo Phật lịch. Tổ chức vui tết cho lưu học sinh Lào đang theo học tại trường là hoạt động diễn ra thường niên, thu hút đông đảo sinh viên Lào và Việt Nam cùng tham gia.

Hiện nay, tại Đại học Hà Tĩnh có gần 1.500 sinh viên ở 15 tỉnh, thành của nước CHDCND Lào theo học

Chương trình diễn ra với các tiết mục văn nghệ đặc sắc

Điệu múa lăm vông mang đậm bản sắc dân tộc do chính các lưu học sinh Lào thể hiện...

Xen kẽ là các tiết mục múa quê hương Việt Nam...

Chương trình diễn ra với đầy đủ nghi lễ: Làm lễ trước mâm cỗ truyền thống...

Lễ buộc chỉ cổ tay...

... để cầu chúc năm mới may mắn, hạnh phúc...

... để cầu chúc năm mới may mắn, hạnh phúc...

Theo tục lệ, những dây chỉ nhiều màu sắc sẽ được đeo ở cổ tay trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày này, dù bất kỳ lý do gì cũng không được tháo chỉ ở cổ tay

Lưu học sinh Lào té nước, chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người

Dịp này, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng năm mới các lưu học sinh Lào

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/vui-tet-bunpimay-cung-sinh-vien-lao-tai-ha-tinh/171055.htm