Vui sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang quản lý, chăm sóc, trợ giúp 118 người (79 đối tượng bảo trợ xã hội, 38 đối tượng tự nguyện). Với tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ của các cán bộ, nhân viên Trung tâm đã góp phần mang niềm vui, ấm áp đến với họ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức hoạt động vui chơi đón Xuân Tân Sửu 2021 cho các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức hoạt động vui chơi đón Xuân Tân Sửu 2021 cho các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Cụ Lương Thị Nhìn (phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) năm nay đã 81 tuổi, là đối tượng xã hội được tiếp nhận vào Trung tâm từ tháng 9/2020. Hoàn cảnh cụ khá éo le, cậu con trai duy nhất thì đang phải chấp hành án tù, cụ sống một mình trong căn nhà tạm, sức khỏe yếu, do tâm trí không minh mẫn nên cụ hay đi lang thang, thường xuyên bị đau ngã, mọi sinh hoạt đều do hàng xóm hỗ trợ. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của cụ nên địa phương đã đề nghị được đưa cụ vào Trung tâm chăm sóc. Từ ngày về Trung tâm đến nay, được cán bộ, nhân viên chăm sóc tận tình, sức khỏe của cụ đã khá lên nhiều, tinh thần đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tháng 1 vừa qua, Trung tâm tiếp nhận thêm trường hợp của hai mẹ con cụ Nguyễn Thị Khảm (trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long). Cụ Khảm năm nay đã 77 tuổi. Cụ có 1 người con trai sinh năm 1987 nhưng bị bệnh down nên phải hỗ trợ hoàn toàn. Do có nhiều bệnh lý nên cụ không có khả năng chăm sóc được con trai, do vậy đã nhờ Trung tâm hỗ trợ giúp đỡ. Năm đầu tiên đón Tết ở Trung tâm, cụ Khảm không khỏi xúc động chia sẻ: “Chồng mất đã lâu, hoàn cảnh gia đình lại éo le, con trai thì bệnh tật không tự chăm sóc được cho bản thân, tôi lại đau yếu nhiều bệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm, tôi và con trai được Trung tâm đón vào chăm sóc. Các cán bộ trong Trung tâm rất nhiệt tình, chu đáo, các bạn già quan tâm hỏi han, tôi rất xúc động, cảm thấy rất ấm lòng. Năm đầu tiên được đón Tết ở Trung tâm, xung quanh là tình cảm đầm ấm mọi người dành cho nhau nên ai cũng rất vui vẻ”.

Thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã đảm bảo an toàn về mọi mặt cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng, trợ giúp. Công tác chăm sóc y tế cho các đối tượng được tổ chức tốt, Trung tâm thực hiện nền nếp việc kiểm tra sức khỏe đầu giờ hằng ngày cho các đối tượng. Duy trì phiếu theo dõi sức khỏe và cấp phát thuốc hằng ngày; tổ chức đưa các đối tượng đi khám bệnh theo chế độ BHYT tại Trung tâm Y tế TP Uông Bí; phối hợp với Phòng khám Nam Khê khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 60 lượt người cao tuổi; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khám và cấp phát thuốc cho 100% đối tượng người cao tuổi tại Trung tâm.

Trung tâm cũng mở rộng dịch vụ trị liệu với nhiều hình thức như: Xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu, tập phục hồi chức năng, ngâm chân với thảo dược, xông hơi thuốc bắc... Sau một thời gian triển khai dịch vụ đã thu hút nhiều bệnh nhân đăng kí trị liệu và đạt được những hiệu quả mang lại, nhất là những bệnh nhân liệt do di chứng tai nạn và tai biến mạch máu não. Việc chuyển đổi hỗ trợ phục hồi chức năng cho đối tượng từ hỗ trợ đại trà sang hướng lựa chọn đối tượng có khả năng phục hồi để hỗ trợ chuyên sâu đã mang lại hiệu quả cao. Sau 5 tháng hỗ trợ phục hồi chức năng theo hình thức chuyên sâu bước đầu cho kết quả tích cực, phần lớn các đối tượng có sức khỏe tiến triển tốt.

Cùng với đó, việc chăm lo đời sống tinh thần cho đối tượng được quan tâm, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; phối hợp với Chi hội Người cao tuổi phường Nam Khê tổ chức Mừng thọ cho các cụ cao tuổi; duy trì lịch tổ chức sinh hoạt tinh thần vào thứ 4 và thứ 6 hằng tuần. Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt hoạt động của 2 mô hình câu lạc bộ (CLB gia đình có người cao tuổi cần chăm sóc và CLB tình nguyện viên công tác xã hội). Các CLB đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi ở trung tâm như tổ chức giao lưu văn nghệ; hoạt động nâng cao sức khỏe, nấu ăn, cắt tóc, vệ sinh môi trường, trò chuyện với các đối tượng...

Mỗi người đến Trung tâm tuy có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng giống nhau ở điểm thiếu thốn, khao khát tình thân, bởi thế họ coi Trung tâm là mái nhà chung và vui sống cùng nhau như những người thân, ruột thịt. Tết đến, Xuân về, nhịp sống tuy không nhộn nhịp như bên ngoài nhưng không khí xuân vẫn luôn ngập tràn nơi đây, ấm áp tình người.

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202102/vui-song-o-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-tinh-2521553/