Vui múa cùng học sinh vùng lũ trong ngày khai giảng muộn

Điệu múa của các em học sinh, giáo viên và lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, UBND H.Đakrông đã làm cho buổi lễ khai giảng ở ngôi trường miền núi từng biệt lập trong lũ thêm vui tươi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị vui múa cùng các em học sinh trong ngày khai giảng muộn - Ảnh: ẢNH: THANH LỘC

Sau lần trễ hẹn vào ngày 5.9 do ảnh hưởng của mưa bão, ngày 9.9, đoàn công tác Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã đến với các em học sinh Trường tiểu học Tà Rụt (H.Đakrông, Quảng Trị) trong ngày khai giảng muộn.

Toàn trường cùng tham gia điệu múa. - Ảnh: ẢNH: THANH LỘC

Sáng 9.9, Trường tiểu học xã Tà Rụt đã tổ chức lễ khai giảng muộn cho các em học sinh. Được biết, xã Tà Rụt là một xã miền núi, khó khăn bậc nhất của tỉnh Quảng Trị. Trong đợt mưa bão vừa qua, đường vào xã bị chia cắt do sạt lở đất, chính vì thế mãi đến ngày hôm nay, lễ khai giảng mới được bắt đầu.

Hơn 170 trường học khai giảng ở Quảng Trị trong dịp này - Ảnh: ẢNH: THANH LỘC

Sau phần lễ hết sức ngắn gọn, tranh thủ thời tiết đẹp, thầy và trò trường tiểu học vùng cao này đã cùng nhau múa hát dưới sân trường để chào đón năm học mới. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cũng tham gia vào hoạt động này cùng các em học sinh và giáo viên.

Các em học sinh Quảng Trị khai giảng năm học mới - Ảnh: ẢNH: THANH LỘC

Được biết, trong ngày 9.9 này, có hơn 60.000 học sinh tham gia lễ khai giảng muộn. Lý do, do ảnh hưởng của mưa, lũ khiến hơn 170/404 trường học tại Quảng Trị không thể tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5.9 như học sinh trên cả nước. Những trường học chịu ảnh hưởng của mưa lũ phải hoãn lịch và tổ chức khai giảng vào hôm nay.

“Đối với những trường khai giảng muộn, song song với hoạt động khai giảng này chúng tôi cũng yêu cầu các trường sớm khắc phục các khó khăn sau lũ, sẵn sàng đón năm học mới”, bà Hương cho hay.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/vui-mua-cung-hoc-sinh-vung-lu-trong-ngay-khai-giang-muon-1124164.html