Vui khỏe - chạy 'vẽ' số trên đường

Sáng 1-1-2021, rất đông các chân chạy phong trào ở TP Hồ Chí Minh đã tập trung tham gia một sự kiện do Nguyễn Tiểu Phương, một nhân vật chạy bộ nổi tiếng, người truyền cảm hứng trong cộng đồng runner Việt Nam tổ chức. Các thành viên khoác lên người trang phục sắc đỏ thể hiện màu cờ Tổ quốc, chạy quanh khu vực quận 1, quận 3 để 'vẽ' số 2021 lên đường chạy.

Từ 4-5 năm trước đây, các nhóm chạy ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã nghĩ ra cách tiễn năm cũ, chào đón năm mới khá vui nhộn, đó là tập hợp các nhóm chạy, thường là vào thời khắc đón chào năm mới để “vẽ” con số của năm mới lên đường chạy. Quãng đường chạy có thể từ 20 đến 30, 40km, thậm chí 50km hoặc hơn thế. Quãng đường càng dài, con số “vẽ” ra trên bản đồ đường chạy càng đẹp. Như năm ngoái, các nhóm runner mọi miền Tổ quốc chạy “vẽ” số 2020 thì năm nay là số 2021 với quãng đường chạy dài hơn, thể hiện mong muốn sức khỏe, mọi người chăm chỉ luyện tập, đoàn kết, làm việc có ích cho gia đình và cộng đồng.

Nhóm chạy của chị Tiểu Phương chào đón năm mới với thông điệp “chạy vì sức khỏe cộng đồng”.Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhóm chạy của chị Tiểu Phương chào đón năm mới với thông điệp “chạy vì sức khỏe cộng đồng”.Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nếu để ý sẽ thấy thời gian gần đây, có nhiều người lớn tuổi và học sinh tham gia những nhóm chạy. Chính những giải chạy được tổ chức ngày một nhiều hơn trên mọi miền Tổ quốc, các nhóm runners ra đời hoạt động quy củ, có quy định về thưởng-phạt rõ ràng đã truyền cảm hứng thu hút đông đảo người dân tham gia để vừa có thêm chỗ sinh hoạt chung, vừa trao đổi, rèn luyện sức khỏe.

Tự hào về phong trào chạy bộ ngày càng phát triển ở TP Hồ Chí Minh, chị Tiểu Phương tâm sự vào ngày chào đón năm mới 2021: “Chúng tôi tụ họp nhau cùng chạy để thể hiện tinh thần vì một cuộc sống lành mạnh, khỏe hơn. Chúng tôi cũng muốn thông qua sự kiện để lan tỏa hình ảnh một Việt Nam an toàn, thể hiện niềm tự hào về việc người Việt Nam vẫn có cơ hội cùng nhau đón chào năm mới bằng các hoạt động tập trung đông người, trong khi nhiều quốc gia khác vẫn đang giãn cách xã hội, thậm chí là cách ly”.

Nhóm chạy của anh Chương Lương “vẽ” con số 2021 trên đường chạy ở quận Cầu Giấy (Hà Nội).Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Để “vẽ” ra con số 2021 đẹp, cân đối trên đường chạy dài hàng chục cây số là điều không đơn giản, đòi hỏi trưởng nhóm hoặc người có ý tưởng phải có trí tưởng tượng phong phú, đánh dấu vị trí chính xác trên các con phố. Với nhiều người có kinh nghiệm, để có được các con số đẹp, nên chạy ở những phố có tuyến đường được chia lô kiểu bàn cờ. Anh Chương Lương, một runner ở Hà Nội chuyên thiết kế các tuyến đường chạy “ra số” cho biết: “Khi có những ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, thời khắc chuyển giao năm mới hay sự kiện có ý nghĩa, chúng tôi thường nghĩ cách kỷ niệm thiết thực theo cách của những runners. Trước khi vẽ cung đường 2021 này thì nhóm chạy chúng tôi cũng có thảo luận với nhau sẽ làm việc gì đó để chào đón năm mới có ý nghĩa nhất”.

Nói ra thì dễ nhưng nhiều nhóm chạy muốn mà không thể chạy “vẽ” được con số 2021 vừa đều vừa đẹp trên các tuyến phố. Anh Chương Lương chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi đã nghiên cứu cung đường chạy chào đón năm mới 2021 từ hồi tháng 12-2020. Để vẽ ra cung đường này thì cần phải nghiên cứu các vị trí thuận lợi nhất để cho ra các hình chuẩn, đẹp nhất. Để vẽ được cung đường đẹp, mình phải tưởng tượng như đang bay lên trời và nhìn xuống, thấy rõ các tuyến phố Tú Mỡ, Đinh Núp, Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy-Hà Nội), nơi nhóm chúng tôi chạy chào đón năm mới”.

MINH CHIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vui-khoe-chay-ve-so-tren-duong-648268