Vùi dập Indonesia, Thái Lan vững ngôi đầu bảng B

Không có bất ngờ nào xảy ra ở 2 cặp đấu bảng B đêm 17-11 khi cả Thái Lan và Philippines đều giành được chiến thắng cần thiết để chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, khớp với dự báo của giới chuyên môn.

Thay một số vị trí chủ chốt so với 2 trận mở màn khi tung thủ môn Raharjio, tiền vệ Zulfiandi, chân sút Lilipaly ra sân từ đầu, HLV Bima Sakti không giấu quyết tâm giành ít nhất 1 điểm ở chuyến làm khách trên sân Rajamangala.

Xem Zulfiandi ghi bàn mở tỉ số cho Indonesia:

Tuyển Indonesia thi đấu rất tự tin và có bàn mở tỉ số vào lưới chủ nhà Thái Lan bằng cú sút xa đẹp mắt của Zulfiandi phút 29 sau tình huống phối hợp đá phạt góc cánh trái. Khởi đầu suôn sẻ này, dù vậy, không giúp Indonesia thi đấu tốt hơn. Chỉ 9 phút sau, mành lưới của thủ thành Awan Raharjo rung lên sau pha đá phạt góc đẹp mắt của Korrakot Udomsiri, giúp Thái Lan san bằng tỉ số 1-1.

Các cầu thủ Thái Lan tiếp nối mạch ghi bàn "khủng'

Các cầu thủ Thái Lan tiếp nối mạch ghi bàn "khủng'

Tưởng chừng hiệp 1 khép lại bằng tỉ số hòa thì đúng vào những phut bù giờ, tận dụng một pha bóng hỗn loạn trước khung thành Indonesia, Pansa Hernviboon nhanh chân sút bóng vào lưới trống, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Adisak Kraisorn có bàn thứ 7 chỉ sau 2 trận

Thế trận ở hiệp 2 hoàn toàn thuộc về Thái Lan dù các cầu thủ chủ nhà thi đấu cực kỳ nhàn nhã. Phút 65, Adisak Kraisorn nâng tỉ số lên 3-1 và đây là bàn thắng thứ 7 từ đầu giải của anh. Anan Pokkhaw có pha lốp bóng điệu nghệ thành bàn phút 74 trước khi Aryanto rút ngắn cách biệt còn 2-4 cho Indonesia vào phút 89 bằng pha đánh đầu nối quả phạt góc bên cánh phải.

Chiến thắng thứ nhì từ đầu giải với hiệu suất ghi bàn "khủng" giúp Thái Lan xây chắc ngôi đầu bảng B trong khi Indonesia rơi xuống vị trí áp chót, gần như đã chắc chắn bị loại với 3 điểm sau 3 trận.

Dẫn trước 3-0 cho đến tận phút 70 của trận đấu với việc kiểm soát hoàn toàn thế trận, Phillippines đã có những khoảnh khắc "hú hồn" trong khoảng hơn 15 phút cuối trận trước Timor Leste.

Phil Younghusband mở tỉ số trận đấu cho Philippines

Reis và Freitas ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng 3 phút, giúp Timor Leste thu ngắn cách biệt và đẩy Philippines vào tình cảnh hoảng loạn. Tuy vậy, đội bóng của "siêu" HLV Goran Eriksson vẫn có trọn 3 điểm với chiến thắng chung cuộc 3-2, vươn lên xếp nhì bảng B, cùng có 6 điểm như đội đầu bảng Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng-bại.

Đông Linh - Ảnh: FoxSport

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vui-dap-indonesia-thai-lan-vung-ngoi-dau-bang-b-2018111721133034.htm