Vùi dập đội yếu, U23 Việt Nam để lộ điểm yếu không ngờ

Trước đối thủ yếu như U23 Myanmar, nhưng U23 Việt Nam vẫn lộ ra những điểm yếu trong phòng ngự, và lại tới từ những gương mặt trụ cột.

HLV Park Hang Seo đang muốn gò U23 Việt Nam vào sơ đồ 3-4-3, kiểm soát thật chắc khu vực giữa sân, rồi dựa vào khả năng đột biến cao của những cầu thủ chạy cánh như Văn Thanh, Quang Hải hay cặp tiền đạo ảo là Công Phượng, Văn Toàn, để tấn công, tìm kiếm bàn thắng.

Ý đồ của vị HLV người Hàn Quốc đôi nét đang triển khai trơn tru, nhưng chỉ là trên phương diện tấn công còn những chốt chặn quan trọng ở giữa sân và trong khung thành đang biểu hiện phong độ không tốt.

Hai vị trí muốn nói tới đó là tiền vệ đội trưởng - Lương Xuân Trường và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hai vị trí không thể thiếu, không biết thay thế bởi ai trong thành phần U23 Việt Nam hiện tại.

Highlights: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar, M-150 Cup

Xuân Trường cũng thừa nhận anh đang không có phong độ tốt nhất. Lý do dường như ai cũng hiểu, là thời gian ngồi dự bị ở Hàn Quốc. Trong trận U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar, khi nhận bóng rồi bắt đầu chuyển qua chuyền, tiền vệ này hầu như đều xử lý chậm ít nhất nửa nhịp chân.

Vì thế mà suốt 56 phút trên sân, Xuân Trường hoàn toàn không có đường chuyền then chốt, mở ra một tình huống tấn công nào. Trong khi vai trò của anh được ngầm hiểu là nhạc trưởng, bên cạnh Phạm Đức Huy đóng vai trò càn quét.

Điển hình ở phút 38, Xuân Trường chậm nhịp trong ngoặt và để Muag Muag Lwin cướp được bóng, khởi đầu cho tình huống 2 đánh 2 ngay trước vòng 16m50. Nếu hai cầu thủ Myanmar xử lý tốt hơn tình huống này, và cả ở pha 3 đánh 3 sau đó, có thể U23 Việt Nam sẽ bị gỡ 1-2.

Cả trận U23 Myanmar chỉ có 3 cú sút nguy hiểm hướng về phía khung thành và một trong 2 cú sút đó khiến U23 Việt Nam lộ ra điểm yếu nằm ở thủ môn. Sau quãng thời gian bắt rất chắc tay từ bóng bổng tới bóng sệt trong màu áo U20 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng đang không còn giữ được hình ảnh đó, anh liên tục để ói bóng.

Tình huống Si Thu Aung sút bóng và Tiến Dũng để ói bóng, rất may là cầu thủ Myanmar sau đó ghi bàn trong thế việt vị (Ảnh: H.T)

Phút thứ 35, Si Thu Aung tung cú sút từ khoảng 20m, bóng đi vào chỗ Tiến Dũng chờ sẵn, tưởng chừng sẽ chỉ cần một động tác cơ bản, Tiến Dũng sẽ ôm trọn bóng. Nhưng anh để bóng ói đúng ngay tầm chạy vào của một cầu thủ Myanmar khác và Dũng tiếp tục có động tác che chắn quay lưng, thường thủ môn đang trong tâm trạng không tự tin hoặc chấn thương sẽ hành động như vậy.

Tiến Dũng quả thật có đau nhẹ trong buổi tập đầu tiên hôm chiều 8/12. Rất may là tình huống sau đó Yan Naing Oo đưa bóng vào lưới trong thế việt vị.

Cũng cần nhắc lại rằng, đây là lần thứ 2 thủ môn Tiến Dũng mắc sai lầm trước mắt HLV Park Hang Seo. Lần đầu là ở trận U21 Bình Dương 3-2 U21 PVF. Trong màu áo U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Hàn Quốc vòng loại U23 châu Á 2018 ở sân Thống Nhất, Tiến Dũng cũng mắc sai lầm tương tự.

U23 Việt Nam có lẽ phải cần một vị trí luôn trong tư thế bọc lót cho Xuân Trường (Ảnh: H.T)

Nếu như vị trí của Xuân Trường hiện đang có Bùi Tiến Dụng chứng tỏ được khả năng quán xuyến cả công lẫn thủ ở giữa sân, thì vị trí thủ môn lại gần như không mang lại sự yên tâm. Hai thủ môn dự bị là Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC) và Đặng Ngọc Tuấn (SHB.Đà Nẵng) đều có rất ít kinh nghiệm thi đấu kể cả trong nước chứ chưa tính quốc tế.

Dẫu sao thì từ đây tới VCK U23 châu Á 2018 vẫn còn 1 tháng nữa, hi vọng Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng sẽ sớm có được phong độ tốt, đáp ứng đúng yêu cầu từ HLV Park Hang Seo.

Hoàng Tùng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vui-dap-doi-yeu-u23-viet-nam-de-lo-diem-yeu-khong-ngo-d368283.html