'Vùi dập' Barca 8-2, Bayern thẳng tiến vào bán kết Champions League

Ở cuộc đọ sức tại vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, Bayern Munich thi đấu áp đảo và dễ dàng đánh bại Barcelona với tỷ số 8-2 để ghi tên mình vào chơi tại vòng bán kết.

Đội hình xuất phát:

Barcelona (4-4-2): Marc-Andre ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal; Lionel Messi, Luis Suarez.

Bayern Munich (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies; Thiago Leon Goretzka; Serge Gnabry, Thomas Muller, Ivan Perisic; Robert Lewandowski.

Ghi bàn: Alaba (7' og), Suarez (57’) - Muller (4', 31'), Perisic (21'), Gnabry (27'), Kimmich (63’), Lewandowski (82’), Coutinho (85’, 89’).

Bayern dễ dàng "nhấn chìm" Barca. Ảnh: Getty.

Bayern dễ dàng "nhấn chìm" Barca. Ảnh: Getty.

Mặc dù được đánh giá ngang tài, ngang sức, song Bayern đã nhập cuộc với tinh thần hưng phấn và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 4 do công của Thomas Muller. Robert Lewandowski chính là người kiến tạo cơ hội để chân sút người Đức lập công.

Sau bàn thua, Barca vẫn bế tắc trong việc triển khai các phương án tấn công. Thế nhưng, đội bóng xứ Catalan bất ngờ có được bàn thắng quân bình tỷ số sau pha đá phản lưới nhà của David Alaba vào phút thứ 7.

Tuy nhiên, sau bàn gỡ, Barca vẫn thi đấu lép vế hoàn toàn so với đối thủ. Liên tiếp ở các phút 21, 27 và 31, Ivan Perisic, Serge Gnabry cùng Muller thay nhau lập công giúp Bayern dẫn trước với tỷ số 4-1 khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại.

Ảnh: Getty.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Quique Setien quyết định tung tiền đạo Antoine Griezmann vào sân thay tiền vệ Sergi Roberto nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Barca. Sự điều chỉnh này giúp lối chơi của “Blaugrana” thanh thoát hơn.

Phút 57, Jordi Alba thực hiện đường chuyền từ cánh trái vào trung lộ cho Luis Suarez xâm nhập vòng cấm rồi dùng kỹ thuật loại bỏ Alaba trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Manuel Neuer, rút ngắn tỷ số xuống 2-4.

Thế nhưng, đúng 6 phút sau, Alphonso Davies có pha đột phá từ bên cánh trái vào trong vòng cấm rồi chuyền bóng “dọn cỗ” cho Joshua Kimmich dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ môn Marc-Andre ter Stegen, nâng tỷ số lên 5-2 cho Bayern.

Ảnh: Getty.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Barca vẫn thi đấu mờ nhạt. Phút 82, 85, 89 Lewandowski cùng Philippe Coutinho (2 bàn) thay nhau lập công, ấn định chiến thắng 8-2 cho Bayern.

Với chiến thắng này, Bayern thẳng tiến vào vòng bán kết Champions League 2019-2020. Đối thủ tiếp theo của "Hùm xám" xứ Bavaria là đội thắng trong cặp đấu giữa Man City với Lyon. Cuộc đọ sức này diễn ra vào rạng sáng 20/8 (giờ Việt Nam).

Doanh Doanh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/%E2%80%98vui-dap%E2%80%99-barca-8-2-bayern-thang-tien-vao-ban-ket-champions-league/20200815033522060