Vui cùng mùa sầu riêng

Hiện đang là thời điểm người dân Bình Phước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Những năm gần đây, diện tích trồng sầu riêng toàn tỉnh liên tục tăng cao bởi sản phẩm đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Theo thống kê, năm 2022 Bình Phước có diện tích trồng sầu riêng chỉ 1.363 ha. Nhưng đến tháng 4-2023, diện tích đã tăng lên 5.264 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 2.442 ha.

Năm 1995, ông Trương Văn Đảo, hay còn gọi là Ba Đảo đến Bình Phước lập nghiệp và gắn bó với cây sầu riêng. Thời gian qua, ông Ba Đảo cùng 31 hộ dân xã Phước Tín tâm huyết gây dựng lên HTX cây ăn trái Bàu Nghé (xã Phước Tín, thị xã Phước Long, Bình Phước). HTX đã được Trung Quốc cấp mã vùng trồng 200 ha, đủ điều kiện xuất hàng chính ngạch và đang chuẩn bị hồ sơ để được cấp thêm mã vùng trồng 44 ha của 16 hộ khác trong vùng.

Niềm vui của người trồng sầu riêng bên vườn cây chuẩn bị thu hoạch rộ

Niềm vui của người trồng sầu riêng bên vườn cây chuẩn bị thu hoạch rộ

Ông Trần Văn Đương, thành viên HTX cây ăn trái Bàu Nghé cho biết: Gia đình tôi có 15 ha sầu riêng, trong đó có 10 ha thu hoạch chính vụ. Dự kiến năm nay thu khoảng 200 tấn, bán chính ngạch qua Trung Quốc.

Xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp với sầu riêng của Việt Nam là sầu riêng Thái Lan và Malaysia nên Giám đốc HTX cây ăn trái Bàu Nghé Trương Văn Đảo cũng rất trăn trở. Ông Ba Đảo nói: “Mình không chạy đua với các nước về số lượng mà phải cạnh tranh về chất lượng. Phải làm thế nào để sầu riêng ở Bình Phước nói riêng, sầu riêng Việt Nam nói chung phải là sầu riêng sạch và chất lượng cao để người tiêu dùng Trung Quốc so sánh, lựa chọn sầu riêng Việt Nam. Như vậy, sầu riêng Việt Nam mới phát triển, cạnh tranh được với các bạn Thái Lan, Malaysia, đồng thời tạo được công ăn việc làm cho chính người nông dân.

Giống sầu riêng được trồng tại Bình Phước hiện nay chủ yếu là Mongthon, Ri6, Chín Hóa… Đến nay, Bình Phước đã hình thành 260 chuỗi liên kết tập trung, cấp 19 mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu, trong đó có 10 mã sầu riêng với tổng diện tích 669,2 ha.

Ngành nông nghiệp tỉnh dự đoán, sản lượng vụ sầu riêng năm nay ước đạt 23.300 tấn. Với giá thu mua giao động từ 50 - 60.000 đồng/kg, người trồng sầu riêng đang hướng đến một vụ mùa bội thu.

Phạm Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/144979/vui-cung-mua-sau-rieng