Vui chơi dịp nghỉ lễ: Khách Trung Quốc cũng tăng bất thường

Từ các điểm du lịch biển đến các khu vui chơi, công viên, siêu thị... đều ken đặc người.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các điểm du lịch biển nổi tiếng của cả nước đều đông nghẹt người.

Tại Nha Trang, ngay từ sáng 30/4, nhiệt độ tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã oi bức, nắng nóng gay gắt. Do vậy, hàng nghìn người đã chọn bãi biển Trần Phú kéo dài gần 5 km để giải nhiệt.

Trước đó, tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), ngay từ ngày 28/4 - ngày đầu tiên nghỉ lễ, hàng vạn du khách đã ùn ùn kéo xuống biển. Dự kiến, đúng ngày 30/4-1/5, du khách sẽ đông nghịt như mọi năm cũng vào dịp này.

Bãi biển Sầm Sơn đông kín người từ chiều 28/4. Ảnh: VietNamNet

Nếu không chọn các thành phố biển làm điểm đến, nhiều du khách chọn các điểm vui chơi ở Hà Nội như phố đi bộ Hồ Gươm, công viên Thủ Lệ, công viên Thống nhất hay Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên... ở TP.HCM để tham quan, chơi lễ.

Tại Thảo Cầm Viên, du khách nườm nượp đổ về từ sáng sớm khiến khu vực cổng vé luôn quá tải. Ngày lễ nhưng giá vé không tăng, 30.000 đồng đối với trẻ nhỏ và 50.000 đồng cho người lớn. Lực lượng bảo vệ được huy động tối đa, liên tục kêu gọi mọi người chịu khó xếp hàng, song khu vực bên hông phòng vé luôn có người chen vào mua ngang.

Thảo Cầm Viên ngày 30/4 ken đặc người. Ảnh: VnExpress

Thời điểm giữa trưa 30/4, các gốc cây lớn, thảm cỏ thành nơi nghỉ ngơi, ăn uống của du khách. Những gia đình ở tỉnh thành khác như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh... đến còn chuẩn bị cả võng, bạt... làm nơi ngả lưng.

Trong khi đó, lượng người đổ về một số trung tâm thương mại lớn của Hà Nội để mua sắm, vui chơi, ăn uống cũng tăng đột biến. Đặc biệt nhiều thời điểm người dân phải chen chân di chuyển, xếp hàng lâu để mua đồ ăn, tính tiền.

Đáng lưu ý, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 rất đông khách Trung Quốc chọn Việt Nam để du lịch theo đường bộ khiến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh ách tắc.

Sáng 30/4, do lượng người quá đông nên đoạn đường từ Cửa khẩu TP Đông Hưng (Trung Quốc) đến cửa khẩu Móng Cái chật kín người.

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Vũ Văn Kinh cho biết trên VietNamNet, mấy ngày này lượng khách Trung Quốc đi theo đường bộ tăng đột biến vì trùng ngày nghỉ lễ.

Theo Giám đốc Sở Du Lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy, du khách Trung Quốc chọn TP Hạ Long làm điểm đến vì muốn tham gia tuần lễ carnaval nên số lượng đông hơn mọi khi.

Phó phòng Văn hóa Thông tin TP Móng Cái Vũ Văn Hoan cho biết thêm, trong 4 ngày gần đây, lượng khách Trung Quốc theo đường bộ qua Cửa khẩu Móng cái đạt 50.000 lượt, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng khách Trung Quốc lưu trú tại TP Móng Cái đạt 5.000 phòng nghỉ, đặc biệt trong 2 ngày 28 và 29 vừa qua, 100% khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố đã "cháy" phòng.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày 29/4, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 14 người tử vong và gần 20 người bị thương. Số người thiệt mạng tăng lên so với ngày đầu.

Trước đó, vào ngày 28/4, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người và 7 nạn nhân bị thương.

Thống kê sau 2 ngày đầu nghỉ lễ, cả nước có gần 30 người thiệt mạng trên các cung đường bộ, hàng chục người khác bị thương.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vui-choi-dip-nghi-le-khach-trung-quoc-cung-tang-bat-thuong-3357328/