Vui chơi có thưởng mang lại lợi nhuận ra sao?

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Vabis Group - cho rằng, lĩnh vực đầu tư vui chơi có thưởng sẽ mang lại nguồn thu lớn cho nhà nước, vấn đề là nhà nước cần có chế tài chặt chẽ để ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật.

Ồng Nguyễn Ngọc Mỹ cho rằng cần có Ban chỉ đạo quốc gia về hoạt động vui chơi có thưởng.

Ồng Nguyễn Ngọc Mỹ cho rằng cần có Ban chỉ đạo quốc gia về hoạt động vui chơi có thưởng.

Lợi nhuận khổng lồ từ vui chơi có thưởng

Hiện tại ở Việt Nam trường đua ngựa và đua chó đang phát triển tốt và trở thành điểm khởi đầu cho việc đầu tư vui chơi có thưởng.

Trường đua ngựa Phú Thọ được xây dựng từ năm 1932, là một trong những trường đua đầu tiên và lớn nhất Châu Á vào thời điểm đó.

Năm 2001, theo gợi ý của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Ngọc Mỹ đã thành lập Công ty Thiên Mã và hợp tác với Câu lạc bộ Phú Thọ để cải tạo, nâng cấp và tái tổ chức Trường đua Phú Thọ theo công nghệ quản lý chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hoạt động đua ngựa dự thưởng tại Trường đua Phú Thọ từ 2004 đến 2011 đã mang lại doanh thu bình quân 11 triệu USD mỗi năm.

Với nỗ lực đưa tên tuổi Việt Nam gia nhập sân chơi đua ngựa thế giới, Công ty Thiên Mã đã đại diện Việt Nam tham dự 02 hội nghị đua ngựa quốc tế tại Hàn Quốc (2003) và Dubai (2007). “Sai Gon Racing Club” được công nhận là thành viên dự khuyết của Liên đoàn Đua ngựa Châu Á tại Tokyo vào tháng 11/2008. Tháng 04/2010 Công ty Thiên Mã đã đại diện để tham dự như là một thành viên chính thức của Liên đoàn Đua ngựa châu Á.

Năm 2011 UBND TP.HCM có quyết định đóng cửa Trường đua Phú Thọ do không phù hợp với quy hoạch của thành phố. Trường đua được dời về Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 09/03/1998, đi vào hoạt động từ 2000. Trường đua chó Greyhound, Vũng Tàu đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á, vận hành theo tiêu chuẩn Australia.

Mỗi trận đua cuối tuần thu hút trung bình 2.500 du khách đến tham quan và vui chơi giải trí (tham gia dự thưởng), doanh thu bình quân hàng năm 1,2 triệu USD.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết, qua 20 năm hoạt động chưa từng xảy ra sự cố, không gây hậu quả và vấn nạn xã hội, đã đóng góp đáng kể trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Hiện tại, mô hình đua chó này đang được thử nghiệm xây dựng tại bãi biển Xuân Thành, Hà Tĩnh nằm trong Khu nghĩ dưỡng cao cấp Hoa Tiên Paradise. Trường đua đã hoàn thành và đưa vào đua thử nghiệm từ 2017, đến nay vẫn đang chờ hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch KT-XH để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP.

Theo ông Nguyễn Ngọc Mỹ: “Nếu mọi việc diễn ra theo đúng tiến độ thì vào ngày 05/12/2020 Hoa Tiên Paradise sẽ đón 220 du khách Hàn Quốc đầu tiên trên chuyến bay thẳng từ Seoul đến Sân bay quốc tế Vinh theo hợp đồng với Vietjet. Mỗi tuần sẽ có ít nhất từ một đến hai chuyến bay, dự kiến mang lại nguồn thu khoảng 100 tỷ VNĐ/năm cho ngân sách địa phương”.

Mở nhưng phải có lưới ngăn chặn độc hại

Là người có kinh nghiêm hoạt động vui chơi có thưởng, ông Mỹ cho rằng nên mở cửa cho tất cả các loại hình vui chơi có thưởng nói chung và cá cược thể thao nói riêng, tuy nhiên các cánh cửa cũng cần phải có lưới phù hợp để ngăn chặn sự xâm nhập của những phần tử có hại, gây tác động xấu đến văn hóa, xã hội.

Ông khuyến nghị, đua ngựa, đua chó và cá cược thể thao chỉ diễn ra trong vòng tối đa là 10 trận/ngày, 3 ngày/tuần, tiền cược nhỏ, không quá 1 triệu đồng/ngày, không nặng ăn thua, tiền cược chỉ góp phần làm cho cuộc chơi thêm hồi hộp và phấn khích là chính.

Ông Mỹ cho rằng cần đề xuất mô hình quản lý nhà nước về kinh doanh đặt cược. Mô hình đề xuất là thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển ngành công nghiệp vui chơi có thưởng do một phó Thủ tướng làm Trưởng Ban; Thư ký Ban sẽ do Văn phòng Chính phủ phụ trách; Ủy viên gồm lãnh đạo một số các Bộ, ngành có liên quan (Bộ KH-ĐT, Bộ TC, Bộ VH-TT-DL, Bộ NN-PTNT, Bộ CA, …); Tổ tư vấn gồm một số chuyên gia trong và ngoài nước.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/vui-choi-co-thuong-mang-lai-loi-nhuan-ra-sao-526544.html