Vừa về quê ăn Tết, nam sinh ĐH Cần Thơ bị trộm chó bắn tên xuyên cổ

Ngày 10/2, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tiếp tục phối hợp tỉnh Đồng Tháp rà soát và truy lùng nhóm trộm chó thương tích cho người dân trên địa bàn.

Nạn nhân là P.Q.D (19 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới). D. là sinh viên ĐH Cần Thơ, vừa về quê ăn Tết cùng gia đình.

Nam sinh viên bị nỏ bắn xuyên cổ.

Nam sinh viên bị nỏ bắn xuyên cổ.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 8/2, D. phát hiện 2 kẻ trộm chó tại nhà nên cùng cha rượt theo đuổi bắt.

Sau đó, D. bị tên trộm chó dùng nỏ tự chế bắn tên trúng ngay cổ.

Ngay lập tức, D. được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trong tình trạng nguy kịch.

Sau 3 giờ làm việc tích cực và thận trọng, ekip phẫu thuật gồm nhiều bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh lồng ngực, Khoa Tai Mũi Họng, bác sĩ Gây mê hồi sức đã thực hiện ca phẫu thuật lấy thành công mũi tên đâm thủng vùng cổ và cứu sống được bệnh nhân.

Mũi tên lạ được lấy ra từ cổ của bệnh nhân có chiều dài khoảng 50cm với phần mũi kim loại chia làm 2 nhánh như mũi chĩa dài 8cm với đường kính 2mm.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt với nhân viên y tế.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nam-sinh-dh-can-tho-bi-trom-cho-ban-ten-xuyen-co-20210210075250447.html