Vừa tuyên truyền, vừa áp dụng chế tài trong việc bảo vệ môi trường

Như một số phương tiện thông tin đại chúng đã nêu, các vấn đề về môi trường được Singapore đặt lên hàng đầu với các hình phạt nặng nề. Người xả rác bừa bãi lần đầu tiên sẽ bị phạt tối đa là 1.000 đôla Singapore, tái phạm thì mức phạt sẽ tăng lên 2.000- 5.000 đôla Singapore và phải lao động công ích. Trong khoảng vài giờ, người bị phạt trong bộ quần áo sáng màu đặc trưng sẽ phải làm sạch nơi công cộng, ví dụ nhặt rác tại công viên, đôi khi phương tiện truyền thông địa phương được mời đến để ghi lại sự kiện. Nhà chức trách muốn thông qua cảm giác bị xấu hổ trước công chúng để nhắc nhở mọi người dân không xả rác bừa bãi. Tác dụng tích cực của động thái trên chính là đường phố Singapore vô cùng sạch sẽ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng cao.

P. Kim Long, TP Huế (tỉnh TT- Huế) ra quân Ngày chủ nhật xanh. Ảnh: Trang Facebook Ngày chủ nhật xanh.

P. Kim Long, TP Huế (tỉnh TT- Huế) ra quân Ngày chủ nhật xanh. Ảnh: Trang Facebook Ngày chủ nhật xanh.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, GDP bình quân trên người của Singapore năm 2018 đạt hơn 100.345USD mỗi năm (ước khoảng 2,3 tỷ đồng), đứng thứ 3 thế giới. Trong khi đó, GDP bình quân trên người của Việt Nam năm 2018 chỉ đạt hơn 2.587 USD (gần 60 triệu đồng). Như vậy, thu nhập bình quân trên người của Singapore hiện gấp 38 lần so với thu nhập bình quân của người Việt. Không thể so bì với mức xử phạt của Singapore nhưng pháp luật ở nước ta cũng đã có những quy định để người dân có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Gần đây nhất, theo UBND tỉnh TT- Huế, qua thời gian thực hiện đề án Ngày chủ nhật xanh với chủ đề "Hãy hành động để TT- Huế thêm xanh - sạch - sáng", bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Vì vậy, cùng với quá trình tuyên truyền, vận động thay đổi ý thức của cộng đồng cũng phải đồng thời triển khai các chế tài xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Do đó, UBND tỉnh TT- Huế đã ban hành Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21-6-2019 về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh TT- Huế và Công văn 4246 /UBND-DL ngày 29-6-2019 hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt. Chẳng hạn, nếu vứt đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Thiết nghĩ, luật pháp có tính xã hội vì nó chứa đựng những chuẩn mực chung được số đông trong xã hội ủng hộ. Hy vọng việc tuyên truyền, vận động thay đổi ý thức của cộng đồng và các chế tài xử lý vi phạm sẽ khiến người dân có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Nguyễn Văn Toàn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_209125_vua-tuyen-truyen-vua-ap-dung-che-tai-trong-viec-bao-ve-moi-truong.aspx