Vừa tuyên án tài xế xe Mercedes gây tai nạn cho nữ tiếp viên hàng không

Phong thuê xe Mercedes tự lái chở theo 4 người khác đi đến đến ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận (TP HCM) thì tông vào xe máy khiến tài xế GrabBike chết trên đường cấp cứu, nữ tiếp viên thương tật.

Sau hơn một ngày xét xử, chiều 16-12, HĐXX TAND quận Phú Nhuận (TP HCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Phong là người lái xe Mercedes tông chết ông Lê Mạnh Thường (tài xế xe Grab Bike) và làm chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên Vietnam Airlines) mang thương tật 79%. Phong bị tạm giam từ ngày 11-2 đến nay.

Tòa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong

Tòa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong

Nữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích Hường (giữa)

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong

Nữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích Hường chống nạng.

Theo Hội đồng xét xử, ngày 30-1, Phong thuê xe Mercedes tự lái chở theo 4 người khác đi đến đến ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận thì tông vào xe máy khiến tài xế GrabBike chết trên đường cấp cứu, nữ tiếp viên thương tật.

Sau tai nạn, bị cáo Phong gọi điện thoại đến Trung tâm cấp cứu 115 trình báo rồi rời khỏi hiện trường, đến Phan Thiết và Đà Lạt lẩn trốn.

Hay tin ông Thường tử vong, ngày 1-2, Phong đến cơ quan điều tra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Phong khai 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, Phong đi bar ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và có sử dụng ma túy.

Trước đó, phát biểu quan điểm luận tội tại tòa, đại diện VKSND quận Phú Nhuận cho rằng trong vụ án này, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Phong. Bị cáo nhận thức rõ được hành vi sử dụng bằng lái giả của mình là sai nhưng cố tình vi phạm nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, theo vị đại diện VKS, trong quá trình điều tra, bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú, thành khẩn khai báo và chấp nhận mọi đề nghị bồi thường từ phía 2 nạn nhân. Từ đó, VKS đề nghị mức án từ 6-7 năm tù đối với bị cáo Phong. Ngoài ra, VKS đề nghị tòa buộc bị cáo thực hiện đầy đủ yêu cầu bồi thường dân sự từ phía 2 bị hại.

Tuy nhiên giữa bị cáo và hai gia đình nạn nhân chưa đạt được thỏa thuận bồi thường. Cụ thể, bên gia đình bị cáo Phong cho biết đã liên hệ gia đình nạn nhân tử vong đề nghị bồi thường 120 triệu đồng nhưng gia đình nạn nhân không chấp thuận. Đặc biệt tại tòa, luật sư của bị cáo Phong chỉ đưa ra mức bồi thường 50 triệu đồng/nạn nhân. Trong khi đó, luật sư của nữ tiếp viên hàng không và luật sư của tài xế GrabBikie lần lượt đưa ra yêu cầu bồi thường là 1.434.000.000 đồng và 477.000.000 đồng.

Tại tòa, bị cáo Phong chấp nhận bồi thường cho hai người bị hại như yêu cầu, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện này.

L.Phong - T.Long

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vua-tuyen-an-tai-xe-xe-mercedes-gay-tai-nan-cho-nu-tiep-vien-hang-khong-20201216142243731.htm