Vừa trộm cắp xe máy mang đi bán thì bị công an bắt giữ

Do không có tiền tiêu xài, nên đối tượng Lê Hoàng Vũ vừa trộm cắp xe máy từ thị trấn Phước An, huyện Krông Păk lên Tp. Buôn Ma Thuột để tìm mối tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát 113 - Công an tỉnh Đăk Lăk phát hiện bắt giữ.

Chiều ngày 13/6, nguồn tin từ Đội cảnh sát 113 thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ xử lý một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Lê Hoàng Vũ (25 tuổi) ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Vào khoảng 5h sáng 13/6, Vũ ra bến xe buýt để bắt xe lên TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chơi, khi đi qua chợ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, thấy chiếc xe máy của người dân có cắm sẵn chìa khóa trên xe và không có người trông coi nên Vũ đã nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Sau đó, Vũ lại gần xe nổ máy rồi chạy thẳng lên TP.Buôn Ma Thuột.

Tuy nhiên, khi đang điều khiển chiếc xe để tìm mối tiêu thụ thì đối tượng Vũ đã bị một tổ công tác của đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, kiểm tra, bắt giữ. Được biết, Vũ từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/vua-trom-cap-xe-may-mang-di-ban-thi-bi-cong-an-bat-giu-56024.html