Vừa tìm đồng đội, vừa giúp bạn chống dịch

Trong hành trình đi tìm đồng đội, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tìm kiến, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Quân khu 4 đang làm nhiệm vụ tại Lào trở thành những tuyên truyền viên, vận động, hướng dẫn người dân nước bạn các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Chiều xuống, trở về đơn vị sau một ngày vất vả cùng đồng đội tìm kiếm thông tin HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, Đại úy Nguyễn Văn Thắng, nhân viên Đội TKQT HCLS thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tranh thủ cập nhập thông tin về tình hình dịch bệnh và dịch tài liệu PCD Covid-19 từ tiếng Việt sang tiếng Lào cung cấp cho cán bộ địa phương của Lào phục vụ công tác tuyên truyền. Nhờ tài liệu do anh biên dịch mà người dân Lào ở vùng sâu, vùng xa nhận thức rõ hơn sự nguy hiểm của dịch bệnh, biết thực hiện các biện pháp PCD. Đại úy Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Những kinh nghiệm trong PCD của Việt Nam thời gian qua rất hiệu quả và được nước bạn đánh giá rất cao. Để chia sẻ kinh nghiệm đó, tôi dịch một số tài liệu, như: Bộ 100 câu hỏi-đáp về PCD Covid-19; bộ quy trình PCD Covid-19 do Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ cho bạn. Tôi mong muốn từ những tài liệu trên góp phần nâng cao kiến thức, cập nhập thông tin để người dân nước bạn Lào thực hiện hiệu quả các biện pháp PCD”.

 Cán bộ, nhân viên Đội TKQT HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cùng nhân dân ở bản Na Vít, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) vệ sinh môi trường phòng dịch bệnh.

Cán bộ, nhân viên Đội TKQT HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cùng nhân dân ở bản Na Vít, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) vệ sinh môi trường phòng dịch bệnh.

Còn với cán bộ, nhân viên Đội TKQT HCLS thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, khi chưa có chỉ thị dừng các hoạt động tìm kiếm HCLS, thì sau bữa cơm tối, các anh lại chia nhau đến từng thôn, bản phối hợp với già làng, trưởng bản, hội phụ nữ, cựu chiến binh tuyên truyền cho người dân về các biện pháp PCD. Chỉ tính trong tháng 3, cán bộ, nhân viên của đội đã có gần 40 buổi tuyên truyền, dịch sang tiếng Lào và cấp miễn phí hàng trăm cuốn tài liệu, tờ khuyến cáo tới người dân các thôn, bản của nước bạn. Ông Bun Pheng, Trưởng bản Na Vít, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) chia sẻ: “Nhờ những thông tin, kiến thức mà bộ đội Việt Nam cung cấp, nhất là bộ 100 câu hỏi-đáp về PCD Covid-19 và bộ quy trình PCD Covid-19 do cán bộ Việt Nam dịch ra tiếng Lào, nên người dân bản tôi hiểu rõ hơn sự nguy hiểm của dịch bệnh. Hiểu được nên người dân không còn chủ quan, lơ là, tích cực tuyên tuyền, làm theo các biện pháp trong tài liệu... Đúng là trong mọi hoàn cảnh, từ chiến tranh hay thời bình, từ xóa đói, giảm nghèo đến phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bộ đội Việt Nam luôn kề vai, sát cánh với người dân Lào...”.

Không chỉ cán bộ, nhân viên Đội TKQT HCLS thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế, mà các đội TKQT HCLS của Quân khu 4 đều làm tốt công tác phối hợp với ban công tác đặc biệt các tỉnh nước bạn Lào tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, kiến thức về PCD cho nhân dân Lào. Đặc biệt, tất cả tài liệu, tờ khuyến cáo liên quan đến dịch bệnh đều được cán bộ, nhân viên các đội dịch ra tiếng Lào, biên tập dễ hiểu, ngắn gọn, sau đó in và gửi đến lực lượng chức năng nước bạn để phục vụ công tác tuyên truyền PCD... Ngoài ra, cán bộ, nhân viên các đội TKQT HCLS còn cùng với bà con vệ sinh, khử trùng xung quanh các bản, làng; nhắc nhở bà con hạn chế tập trung đông người; nắm và kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng các hoạt động di cư, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới... Bên cạnh đó, với tinh thần “tương thân tương ái”, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng khi những hàng hóa, trang thiết bị PCD Covid-19 từ Việt Nam gửi sang đều được cán bộ, nhân viên các đội TKQT HCLS chia sẻ với người dân nước bạn, nhất là những đối tượng khó khăn, như: Người già, trẻ em, phụ nữ...

Thực hiện phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, những việc làm thiết thực nghĩa tình của cán bộ, nhân viên các đội TKQT HCLS của Quân khu 4 trong giúp nhân dân các bộ tộc Lào PCD Covid-19 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào..

Bài và ảnh: VÕ ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vua-tim-dong-doi-vua-giup-ban-chong-dich-615907