Vừa tiễn 'khách quý' Trung Quốc, Ngoại trưởng Nepal chuẩn bị thăm Ấn Độ

Một sự kiện được trông đợi trong quan hệ Ấn Độ-Nepal là chuyến thăm của Ngoại trưởng Nepal Pradeep Kumar Gyawali tới New Delhi trong tháng 12 này.

Ngoại trưởng Nepal Pradeep Kumar Gyawali dự kiến thăm Ấn Độ trong tháng 12. (Nguồn: NDA)

Ngoại trưởng Nepal Pradeep Kumar Gyawali dự kiến thăm Ấn Độ trong tháng 12. (Nguồn: NDA)

Ngoại trưởng Nepal Pradeep Kumar Gyawali sẽ có chuyến công du Ấn Độ vào tháng 12, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên từ nước này tới New Delhi trong năm nay.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Harsh Shringla thăm Kathmandu (26-27/11), chào xã giao Tổng thống Bidya Devi Bhandari, Thủ tướng KP Sharma Oli, gặp Ngoại trưởng Pradeep Kumar Gyawali và hội đàm với người đồng cấp Bharat Raj Paudyal.

Chuyến công du Nepal của ông Shringla là chuyến thăm cấp cao thứ ba từ Ấn Độ trong năm, sau chuyến thăm của Tư lệnh Lục quân Mukund Naravane và Giám đốc Cơ quan Tình báo RAW Samant Goel, diễn ra trong vòng hơn 1 tháng.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Ấn Độ, Bí thư Đối ngoại Harsh Shringla đã "chuyển lời mời của Ngoại trưởng, Tiến sĩ S Jaishankar tới Ngoại trưởng Pradeep Gyawali về việc thăm Ấn Độ, tham dự Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp tiếp theo".

Cách đây vài ngày, ngày 29/11, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đến Nepal trên một chuyên cơ chở theo đoàn tháp tùng gồm 21 thành viên, trong đó có các sĩ quan cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trong chuyến thăm kéo dài 1 ngày, ông Ngụy Phượng Hòa đã chào xã giao lãnh đạo cấp cao Nepal, hội đàm với Tham mưu trưởng Lục quân Purna Chandra Thapa của nước chủ nhà.

Nepal - quốc gia nhỏ bé nằm kín trong lục địa tại vùng núi Himalayany có tầm quan trọng như một vùng đệm chiến lược đối với cả hai nước láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc.

(theo DNA, The Hindu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vua-tien-khach-quy-trung-quoc-ngoai-truong-nepal-chuan-bi-tham-an-do-130512.html