Vừa thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống, vừa rà soát nguy cơ lây Covid-19 trong cộng đồng

Ghi nhận trong ngày 31-3, việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 như tạm dừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu; không tụ tập đông người; đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng... trên địa bàn Hà Nội diễn ra nghiêm túc. Các địa phương vừa tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở, kết hợp xử lý, vừa rà soát người có nguy cơ mắc Covid-19.

Duy trì thực hiện nghiêm quy định, kết hợp giám sát, xử lý

Tại quận Long Biên, các cửa hàng trên những tuyến phố chính và ngõ nhỏ trong địa bàn dân cư đều đã đóng cửa. Chị Lê Thu Giang, chủ cửa hàng rửa xe máy trên phố Kẻ Tạnh (phường Giang Biên) cho biết: “Dịch bệnh nguy hiểm như thế, mình phải vì mọi người, mọi người vì mình”.

Chị Lê Thị Loan, chủ cửa hàng bán quần áo tại đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm) nói: "Tôi rất ủng hộ chủ trương và chấp hành nghiêm để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19".

Không chỉ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đóng cửa, người dân cũng hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Các khu vực như hồ Hoàn Kiếm, hồ Bảy Mẫu, hồ Ngọc Khánh, hồ Đền Lừ, hồ Cầu Tình… đều vắng vẻ. Phần đông người ra phố đều đeo khẩu trang.

Anh Đinh Văn Tuấn (chung cư CT18, phường Việt Hưng, quận Long Biên) chia sẻ: “Đeo khẩu trang là bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Tôi nghĩ, việc tối thiểu là đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe bản thân mà cũng phải để nhắc nhở, thậm chí phạt, là không chấp nhận được”.

Những kết quả này có được trước hết là nhờ sự chung tay của người dân và sự vào cuộc kịp thời của hệ thống chính trị các cấp với sự tham gia của nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên… Đơn cử tại quận Thanh Xuân, Công an quận được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12, UBND 11 phường tăng cường rà soát, tuần tra, kiểm tra việc đóng cửa, tạm dừng kinh doanh các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, UBND quận cũng biểu dương 50 hộ gia đình có con em đã đăng ký kết hôn nhưng lùi thời gian hoặc không tổ chức tiệc cưới mà chỉ báo hỷ.

Tại các quận Long Biên, Đống Đa, cùng với việc tuyên truyền, giám sát, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý những trường hợp vi phạm. Trong ngày 31-3, UBND hai phường Long Biên và Đức Giang (quận Long Biên) đã phạt 2 người không chấp hành quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng; UBND các phường Văn Miếu, Trung Liệt (quận Đống Đa) xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng (mức 200.000 đồng/người)...

Lực lượng chức năng phường Trung Liệt (quận Đống Đa) lập biên bản xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Còn tại quận Tây Hồ, 100% cửa hàng không thiết yếu chấp hành đóng cửa. Các lực lượng tuần tra rà soát liên tục, đóng cửa các sân thể dục - thể thao công cộng; nhắc nhở, đề nghị giải tán những người dừng xe ngắm cảnh, câu cá xung quanh hồ Tây. Cùng với đó, các phường đã xử phạt 50 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

UBND quận Bắc Từ Liêm đã yêu cầu chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch do Trung ương, thành phố và quận chỉ đạo. "Các cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu được khuyến cáo phải thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch theo hướng dẫn", Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết.

Ở các địa bàn ngoại thành, các quy định phòng, chống dịch Covid-19 cũng được thực hiện tương đối triệt để.

Tại một khu chợ ở xã Mỹ Hưng (thuộc địa bàn thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai), các quán giải khát, quần áo… đều đã đóng cửa. Riêng những mặt hàng thiết yếu vẫn được giao thương bình thường.

Những người bán hàng, mua hàng ở chợ xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) đều đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Bá Hà, thành viên Ban giám sát cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 thôn Phượng Mỹ cho biết, các buổi sáng - trưa - chiều hằng ngày, thành viên của Ban đi kiểm tra xung quanh thôn và chợ, cắt cử người đứng ở cổng chợ để tuyên truyền, nhắc nhở… Đến nay, người dân rất có ý thức trong việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

Khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới cũng ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và ý thức tuân thủ của người dân ở các xã như Kim Sơn (thị xã Sơn Tây), Phú Túc (huyện Phú Xuyên), Hồng Hà (huyện Đan Phượng), Cổ Loa (huyện Đông Anh)...

Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Kim Nhật (huyện Đông Anh) khẳng định: "Người dân trên địa bàn xã Cổ Loa chấp hành rất nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, đặc biệt tại các nơi công cộng".

Tuy nhiên, ở một số địa bàn dân cư cả nội thành lẫn ngoại thành, vẫn còn hiện tượng mở cửa hàng lén lút, "quên" đeo khẩu trang...

Cửa hàng trà đá còn mở tại quận Thanh Xuân.

Cách ly, rà soát người có nguy cơ mắc

Cùng với việc duy trì thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch, các địa phương tiếp tục rà soát nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, tính đến trưa 31-3, trên địa bàn quận có 447 người liên quan Bệnh viện Bạch Mai đã được cơ quan chức năng rà soát.

Tại quận Thanh Xuân, UBND 11 phường đã rà soát được 1.141 trường hợp công dân trên địa bàn có đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10-3 đến ngày 25-3. Trong đó, 74/78 người được lấy mẫu xét nghiệm và 41 trường hợp xét nghiệm đã có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trưởng phòng Y tế quận Long Biên Lương Thị Minh Nguyệt cho biết, trong ngày 31-3, quận Long Biên phát hiện thêm 61 trường hợp mới và ra quyết định cách ly y tế 28 trường hợp. Như vậy, tính đến 17h ngày 31-3, toàn quận đã có 658 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Cơ quan y tế quận đã lấy mẫu xét nghiệm 41 trường hợp, trong đó 19 trường hợp đã cho kết quả âm tính, 22 trường hợp đang chờ kết quả.

Tại huyện Thanh Oai, liên quan 2 ca dương tính với Covid-19 cư trú tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tiến hành xét nghiệm 12 trường hợp F1 có liên quan. Kết quả cả 12 trường hợp đều âm tính.

Theo Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Oai Lê Văn Bắc, ngày 31-3, thành phố đã hỗ trợ huyện Thanh Oai xây dựng 1 điểm test nhanh cộng đồng Covid-19 tại Khu đô thị Thanh Hà. Ban Chỉ đạo đã lấy 100 mẫu của các trường hợp F1, F2, F3 và những trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Trong ngày 31-3, 100 trường hợp test nhanh đều cho kết quả âm tính.

Công an xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ rà soát từng hộ dân để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại huyện Thường Tín, liên quan trường hợp dương tính ở xã Hồng Vân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thường Tín đã xác định 29 trường hợp ở trong và ngoài xã có tiếp xúc với bệnh nhân. Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, huyện đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng các khu vực liên quan; lập 7 chốt ngăn không cho người dân qua lại khu vực nhà bệnh nhân; những người thân trong gia đình bệnh nhân đã được đưa đi cách ly. Huyện tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời, chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án cách ly các thôn, xóm và diện rộng hơn.

Tại huyện Quốc Oai, tính đến ngày 31-3, toàn huyện đã rà soát, thống kê được 1.290 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó, có 1 trường hợp dương tính với Covid-19; 17 trường hợp F1; 172 trường hợp F2; 693 trường hợp F3...

Tại huyện Mê Linh, cơ quan chức năng đã rà soát được 287 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10-3 đến 25-3.

Huyện Hoài Đức có 1 trường hợp dương tính với Covid-19, 83 người (F1) tiếp xúc gần với bệnh nhân số 185 và 245 người (F2) tiếp xúc với người tiếp xúc gần...

Chiều tối 31-3, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu cho biết, Bộ Y tế vừa thông báo trên địa bàn huyện có 1 công dân là N.T.H (trú tại xã Hùng Tiến), nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai dương tính với Covid-19, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Huyện đã rà soát được 11 người ở xã Hương Sơn và xã Hùng Tiến tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (F1) và đã lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tại cơ sở y tế tập trung của thành phố; 57 trường hợp liên quan (F2) đã được cách ly tại gia đình…

Các biện pháp phòng dịch đều đã và đang được các địa phương triển khai kịp thời.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/962911/vua-thuc-hien-nghiem-yeu-cau-phong-chong-vua-ra-soat-nguy-co-lay-covid-19-trong-cong-dong