Vừa thắng giòn giã ở ASIAD 2018, Đức Chinh lại có pha ăn mừng cực kỳ ấn tượng

Anh chàng luôn khiến khán giả phì cười mọi lúc mọi nơi.

Hà Đức Chinh - tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam được đồng đội gọi với cái tên Chinh “đen”. Biệt danh này xuất phát từ làn da rám nắng của anh. Ngoài bóng đá, Chinh “đen” còn yêu thích bơi lội. Tuổi thơ của chàng trai quê Phú Thọ gắn liền với những buổi bơi qua sông để đi đá bóng.

Hà Đức Chinh sinh năm 1997 tại Phú Thọ.

Lăn xả trên sân bóng là vậy thế nhưng ngoài đời, Hà Đức Chinh rất hòa đồng và nghịch ngợm trong cuộc sống. Ngoài thể hiện tài năng nhảy nhót của mình, cầu thủ sinh năm 1997 cũng nghĩ ra không ít trò trêu đùa đồng đội.

Anh chàng luôn là người “cầm đầu” những trò cười trong đội U23 Việt Nam.

Trang cá nhân của Đức Chinh trở thành một “vựa muối” khiến nhiều người phải lập tức phì cười. Anh chàng chính là “kẻ cầm đầu” với những pha làm trò cực kỳ ấn tượng.

Những màn nhảy nhót của anh chàng khiến khán giả vô cùng thích thú.

Mới đây, trên story của chàng tiền đạo này đã chia sẻ bức ảnh đứng nhảy nhót vô cùng vui nhộn trên nền nhạc do Trấn Thành hát. Nhiều người nói rằng, sau trận thắng Bahrain để đặt chân vào tứ kết ASIAD 2018, Đức Chinh đã có màn ăn mừng vô cùng ấn tượng như thế này.

Đức Chinh đã có pha ăn mừng chiến thắng ở bể bơi như thế này đây.

Mai An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/vua-thang-gion-gia-o-asiad-2018-duc-chinh-lai-co-pha-an-mung-cuc-ky-an-tuong-3542677.html