Vừa 'tái xuất', ông Trump gay gắt kêu gọi loại bỏ lãnh đạo Đảng Cộng hòa

Theo Reuters, những phát biểu của ông Trump càng củng cố mối nghi ngờ về bất đồng ngày càng lớn giữa hai tiếng nói quan trọng nhất trong Đảng Cộng hòa.

Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell sau khi trắng án tại phiên tòa luận tội.

Cụ thể, ngày 16/2, phát biểu trước dư luận, cựu Tổng thống Donald Trump đã gay gắt chỉ trích lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Theo đó, ông Trump đổ lỗi cho ông McConnell là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc đua vào Thượng viện năm 2020 và kêu gọi lựa chọn một nhà lãnh đạo khác thay thế.

Cựu Tổng thống Trump và Lãnh đạo đảng Cộng hòa Mitch McConnell từng là có quan hệ thân thiết. Ảnh: Vox

Cựu Tổng thống Trump và Lãnh đạo đảng Cộng hòa Mitch McConnell từng là có quan hệ thân thiết. Ảnh: Vox

Ông Trump phát biểu: "Ông Mitch McConnell là một chính trị gia tồi tệ, ủ rũ và không vui vẻ. Nếu đảng Cộng hòa còn được lãnh đạo bởi ông ấy, chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng. Ông ấy sẽ không bao giờ làm điều cần làm hoặc những gì đúng đắn với đất nước. Trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ ủng hộ đối thủ của mình, những người muốn đưa Mỹ vĩ đại trở lại và đặt người Mỹ lên trên hết. Chúng tôi muốn một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, thông minh, chu đáo và nhiệt huyết".

Phát biểu này được đưa ra vài ngày sau khi Lãnh đạo McConnell thẳng thừng chỉ trích cựu Tổng thống Trump sau khi bỏ phiếu trắng án cho ông tại phiên tòa Thượng viện. Theo đó, ông McConnell đã nói rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm cho cuộc biểu tình bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6/1 vừa qua.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng để ngỏ khả năng ông Trump phải đối mặt với các cáo buộc dân sự và hình sự liên quan tới cuộc biểu tình bạo loạn trên.

Được biết, cựu tổng thống Mỹ và lãnh đạo đảng Cộng hòa vẫn chưa nói chuyện kể từ giữa tháng 12 năm ngoái khi ông Trump kiên quyết theo đuổi cuộc chiến pháp lý và các cáo buộc thiếu căn cứ về vấn đề gian lận bầu cử.

Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn khi ông McConnell tuyên bố tại Thượng viện vào cuối tuần qua rằng ông Trump phải "chịu trách nhiệm về mặt đạo đức và thực tế" với vụ bạo động dẫn đến chết người ngày 6-1 ở Điện Capitol.

Mặc dù bỏ phiếu ông Trump "vô tội" trong phiên xử tại Thượng viện, ông McConnell cho rằng quyết định của ông căn cứ trên hiến pháp (không thể luận tội cựu tổng thống) và tôn trọng những lá phiếu kết tội ông Trump.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vua-tai-xuat-ong-trump-gay-gat-keu-goi-loai-bo-lanh-dao-dang-cong-hoa-131353.html