'Vua sòng bài' Châu Á qua đời

Ngày 26-5, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin: 'Vua sòng bài' Macau Stanley Ho đã qua đời tại Bệnh viện Sanatorium Hồng Kông (Trung Quốc) ở tuổi 98.

Ngày 26-5, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin: “Vua sòng bài” Macau Stanley Ho đã qua đời tại Bệnh viện Sanatorium Hồng Kông (Trung Quốc) ở tuổi 98.

Ông Stanley Ho tại lễ khai trương sòng bạc Grand Lisboa năm 2007. Ảnh: AP

Ông Stanley Ho tại lễ khai trương sòng bạc Grand Lisboa năm 2007. Ảnh: AP

Theo NYTimes, ông Stanley Ho là người đưa SJM Holdings - tập đoàn chuyên kinh doanh casino tại Macau trở thành một trong những Cty điều hành sòng bài lớn nhất thế giới. SJM Holdings của ông được định giá khoảng 6 tỷ USD. Ông Stanley Ho sinh ngày 25-11- 1921, trong một gia đình nổi tiếng ở Hồng Kông. Ông có 4 người vợ và 17 người con. Ông từng phải tái cấu trúc Cty sau một cuộc chiến pháp lý về tài sản trong gia đình năm 2012.

Trong cuốn “Những ông trùm: Tiền và Quyền lực ở Hồng Kông và Đông Nam Á” ra mắt năm 2007 của Joe Studwell, ông Stanley Ho được cho là gặp vận may đầu tiên khi buôn lậu hàng xa xỉ vào lục địa Trung Quốc trong Thế chiến II khi hợp tác với người Nhật. Ông bắt đầu ghi dấu ấn như một người khổng lồ trong ngành công nghiệp cờ bạc vào đầu những năm 1960. Trước khi nghỉ hưu vào năm 2018, Stanley Ho được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 6,4 tỷ USD. Theo giới phân tích, vì đã nghỉ hưu 2 năm nên Tập đoàn SJM Holdings sẽ không gặp cơn chấn động lớn sau khi ông Stanley Ho qua đời.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_225431_-vua-song-bai-chau-a-qua-doi.aspx