Vua sáng chế Việt Nam Hoàng Đức Thảo xác lập kỷ lục thế giới

Lúc 17h ngày 9/1, tại Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) tổ chức Lễ đón nhận Kỷ lục Việt Nam, kỷ lục thế giới về Khoa học công nghệ của tập thể Công ty và cá nhân AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo. Đại diện tổ chức kỷ lục thế giới (WorldKings) và kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công bố và trao tặng kỷ lục cho AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo và Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco).

Tại sự kiện này, đại diện tổ chức kỷ lục thế giới (WorldKings) và kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công bố và trao tặng kỷ lục cho AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo và Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco).

Đại diện tổ chức kỷ lục thế giới (WorldKings) trao tặng kỷ lục cho AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo

Đại diện tổ chức kỷ lục thế giới (WorldKings) trao tặng kỷ lục cho AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo

Cụ thể, đối với Kỷ lục Việt Nam, "Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo - Tác giả có nhiều bằng Độc quyền Sáng chế và Giải pháp Hữu ích nhất Việt Nam" đã xác lập kỷ lục cá nhân và "Busadco - Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ sở hữu nhiều bằng Độc quyền sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp nhất Việt Nam" xác lập kỷ lục tập thể.

Đối với kỷ lục thế giới, cá nhân AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo- Tổng giám đốc Busadco xác lập kỷ lục:"Nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, với quá trình nghiên cứu, chế tạo, sáng tạo giải pháp, điều phối thi công và vận hành các sản phẩm từ chính hoạt động Khoa học công nghệ theo chu trình khép kín đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu đạt số lượng bằng Sở hữu Trí tuệ nhiều nhất thế giới."

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO) cũng xác lập kỷ lục tập thể: "Doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, tạo ra chu trình khép kín từ nghiên cứu đến tạo ra các sản phẩm về Khoa học công nghệ với số lượng nhiều nhất thế giới, đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu."

Được biết, ông Hoàng Đức Thảo là tác giả của 102 bằng độc quyền Sáng chế, bằng Độc quyền Giải pháp Hữu ích và Quyết định; 223 bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp và Quyết định; 04 Kỷ lục quốc gia; 17 giải thưởng quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ từ chính quá trình nghiên cứu, thực hành và thực chứng kết quả trong thực tiễn để phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, xã hội

Về Tập thể công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO): Đến tháng 10/2020, BUSADCO đã có 70 sản phẩm hình thành từ chính kết quả khoa học công nghệ của đơn vị được Sở Khoa học & công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chứng nhận. Là chủ sở hữu của 102 bằng Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Quyết định; 223 bằng Kiểu dáng công nghiệp và Quyết định; 17 giải thưởng quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ; Ký kết 1.830 hợp đồng với các đối tác về ứng dụng sản phẩm Khoa học công nghệ vào các công trình, góp phần thiết lập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) từ công nghệ, giải pháp kỹ thuật và sản phẩm Busadco; Ứng dụng trong xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị (gồm 74.256 hệ thống hố ga thu nước mưa, ngăn mùi kiểu mới và giếng thăm liên kết mối nối cống, 185,709km hào kỹ thuật bê tông thành mỏng đúc sẵn); Ứng dụng trong xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng nông thôn (gồm4.413 hệ thống bể phốt, 308,286km kênh mương bê tông cốt thép, bê tông cốt phi kim thành mỏng đúc sẵn, 10,3km rãnh giao thôngbê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn); Ứng dụng trong xây dựng phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu với 12,711km cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển; 44 căn nhà lắp ghép cốt phi kim).

Ông Hoàng Đức Thảo là tác giả của 102 bằng độc quyền Sáng chế, bằng Độc quyền Giải pháp Hữu ích và Quyết định; 223 bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp và Quyết định; 04 Kỷ lục quốc gia; 17 giải thưởng quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ

Chia sẻ với báo giới ông Hoàng Đức Thảo kỳ vọng trong tương lai, BUSADCO sẽ giữ vững vị trí là Doanh nghiệp Khoa học & công nghệ tiên phong của Việt Nam. Tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu Khoa học công nghệ Việt Nam ra thế giới Xây dựng 63 nhà máy tại 63 tỉnh thành trên cả nước để sản xuất, ứng dụng các sản phẩm KHCN của Busadco, cụ thể: Xúc tiến phát triển thị trường ứng dụng các sản phẩm KHCN của Busadco trên toàn khu vực Đông Nam Á; Ngầm hóa toàn bộ các hạ tầng kỹ thuật đi nổi bằng Hào kỹ thuật BTCT thành mỏng đúc sẵn. Thay thế toàn bộ các hố thu nước mưa truyền thống bằng Hố ga thu nước mưa và ngăn mùiBTCT thành mỏng đúc sẵn trên hệ thống thoát nước của các tuyến đường đô thị trên tất cả các tỉnh thành cả nước; Thay thế toàn bộ các bể tự hoại (bể phốt) của các hộ dân bằng Bể phốt BTCT thành mỏng đúc sẵn đảm bảo hệ thống thu gom nước thải khép kín, đồng bộ từ hộ dân đến trạm xử lý tập trung; Thay thế, cải tạo toàn bộ hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu nội đồng trên cả nước; Xây dựng hệ thống Nhà lắp ghép bê tông cốt sợi phi kim siêu nhẹ cho các hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo; Xây dựng hệ thống các công trình kè bảo vệ chống xói lở bờ sông, hồ, đê biển bằng Kè bê tông cốt sợi phi kim thành mỏng đúc sẵn đáp ứng yêu câùbảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các thành tích tiêu biểu của cá nhân AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo:

- Danh hiệu cao nhất: Anh hùng Lao động (năm 2011).

- Giải thưởng cao nhất: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học & công nghệ (Giải thưởng cá nhân đợt 5 năm 2016), tác giả của Cụm công trình Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Huân chương cao nhất: Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba (năm 2008, 2009, 2011).

- Bằng khen cao nhất: 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014).

- Các Giải thưởng sáng tạo KHCN quốc tế cao nhất:

+ Giải thưởng xuất sắc toàn cầu của Tổ chức chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (năm 2012).

+ Giải đặc biệt của Tổ chức sáng tạo quốc tế tại Hàn quốc ( năm 2009).

+ 04 giải WIPO của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (năm 2010, 2013, 2014).

+ Huân chương Nhà phát minh cao quý Alfred Nobel của Ban Tổ chức Liên hoan Giải thưởng Nhà Sáng chế thế giới – Hàn quốc (năm 2014).

+ Đĩa vàng (WCSA) của Viện Hàn lâm khoa học sáng tạo thế giới (năm 2014).

+ Chứng nhận TOP 10 Nhà quản lý, trí thức tiêu biểu hội nhập ASIA năm 2019 của BTC Chương trình Diễn đàn kinh tế quốc tế Châu Á.

- Các Giải thưởng sáng tạo KHCN trong nước cao nhất:

+ Giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2014.

+ 02 giải thưởng tại Cuộc thi Sáng chế của Bộ KH&CN (Giải Nhì năm 2013, Giải khuyến khích năm 2018).

+ 07 giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC).

- Xác lập 08 Kỷ lục về sáng tạo KHCN:

+ Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới xác nhận"Là nhà khoa học có nhiều công trình sáng tạo nhất giúp cộng đồng trong lĩnh vực xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu", công nhận năm 2017.

+ Xác lập kỷ lục địa phương "Là người Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tiên đoạt giải sáng tạo KHCN Việt Nam Vifotec",công nhận năm 2009;

+ Xác lập Kỷ lục Việt Nam "Là Người Việt Nam đầu tiên đoạt nhiều giải thưởng nhất của các tổ chức sáng tạo KHCN trên thế giới", công nhận năm 2010;

+ Xác lập Kỷ lục Việt Nam "Là người có nhiều công trình đoạt giải thưởng trong lĩnh vực sáng tạo KHCN (Vifotec) nhất", công nhận năm 2010;

+ Xác lập Kỷ lục Việt Nam "Là người đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động", công nhận năm 2015;

+ Xác lập Kỷ lục Việt Nam "Kỷ lục gia, AHLĐ, Tiến sĩ Hoàng Đức Thảo được công nhận vào TOP 10 doanh nghiệp sống bằng sáng tạo", công nhận năm 2016;

+ Xác lập kỷ lục Việt Nam: "Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo - Tác giả có nhiều bằng Độc quyền Sáng chế và Giải pháp Hữu ích nhất Việt Nam."công nhận năm 2020.

+ Xác lập kỷ lục thế giới"Nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, với quá trình nghiên cứu, chế tạo, sáng tạo giải pháp, điều phối thi công và vận hành các sản phẩm từ chính hoạt động Khoa học công nghệ theo chu trình khép kín đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu đạt số lượng bằng Sở hữu Trí tuệ nhiều nhất thế giới." công nhận năm 2020.

Là chủ nhiệm và đã hoàn thành 01 Đề tài khoa học & công nghệ cấp Nhà nước và 01 Đề tài khoa học & công nghệ cấp tỉnh, cụ thể:

+ Đề tài cấp Nhà nước: Đề tài "Ứng dụng giải pháp bê tông cốt phi kim nhằm tăng cường tính bền vững cho các công trình kè chắn sóng ven biển ở Khu vực đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu" do Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đặt hàng, thời gian thực hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2020.

+ Đề tài cấp tỉnh: Dự án "Thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển" để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt hàng, thời gian thực hiện từ 8/2018 đến tháng 5/2020.

THANH AN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vua-sang-che-viet-nam-hoang-duc-thao-xac-lap-ky-luc-the-gioi-20210108165643262.htm