Vừa ra tù vì cướp tài sản lại phạm tội vận chuyển ma túy

Sau khi chấp hành xong bản án 8 năm tù về tội 'Cướp tài sản', Đào Văn Thái về quê mưu sinh bằng nghề lái taxi. Tưởng chừng đã hoàn lương thì Thái tiếp tục sa chân vào con đường tội lỗi liên quan đến ma túy.

Ngày 18/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đào Văn Thái (SN 1989), trú xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Một ngày cuối năm 2019, Thái được người đàn ông ở xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu) gặp, thuê lên miền núi lấy 2 bánh ma túy về sẽ nhận được 10 triệu đồng tiền công. Mờ mắt trước khoản tiền lớn, Thái gật đầu đồng ý.

Ngày 21/12/2019, Thái mượn xe máy của người quen rồi đi lên xã Tri Lễ (Quế Phong) để lấy ma túy.

Bị cáo Đào Văn Thái. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Đào Văn Thái. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi nhận ma túy từ 2 người đàn ông lạ, Thái quay xe để trở về xuôi. Khoảng hơn 15h cùng ngày, khi Thái di chuyển đến bản Liên Bận, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) thì bị tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Quỳ Châu chặn lại yêu cầu kiểm tra, phát hiện 2 bánh heroin.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Thái khai sau lần ra tù về tội "Cướp tài sản" bị cáo chưa tìm được công việc phù hợp. Do đó, khi có người thuê vận chuyển ma túy đã đồng ý.

Do tại phiên tòa cơ quan điều tra chưa xác định được chủ nhân thật sự của chiếc xe mà Thái dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, bổ sung thêm thông tin liên quan đến phương tiện mà bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Trần Vũ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/vua-ra-tu-vi-cuop-tai-san-lai-pham-toi-van-chuyen-ma-tuy-272906.html