Vừa ra tù, 'siêu trộm' 9X đột nhập nhà dân lấy tài sản

Vừa ra trại hồi tháng 5/2018, Huy đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản chỉ trong thời gian ngắn.

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ hình sự Đặng Quang Huy (27 tuổi, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Huy là người thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản chỉ trong thời gian ngắn.

Đối tượng Đặng Quang Huy tại cơ quan Công an.

Đối tượng Đặng Quang Huy tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 24/12/2018, lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, Đặng Quang Huy đột nhập vào nhà anh Trương Quang Sỹ (ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), lục soát các phòng, lấy trộm 1 ví da, trong đó có tiền, giấy chứng minh nhân dân, thẻ ATM cùng một chiếc đồng hồ hiệu Ramades QUARTZ màu vàng.

Tiếp đó, vào ngày 25/12/2018, Huy lẻn vào nhà chị Phạm Thị Ngọc Hiền (ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch), lấy trộm 1 ví da màu đen, 2 chai nước hoa, 1 áo khoác da, 1 đôi dày nữ, 1 mũ phớt... Khi đang tìm cách ôm số tài sản này tẩu thoát thì Huy bị công an và quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Quang Huy khai còn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại nhà nghỉ Hướng Dương, thuộc phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Tại đây, Huy đã lấy nhiều điện thoại và tivi có giá trị của nhà nghỉ. Được biết, Đặng Quang Huy từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt tù. Đối tượng vừa ra trại ngày 15/5/2018 thì tiếp tục trộm cắp, bị công an bắt giữ./.

Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vua-ra-tu-sieu-trom-9x-dot-nhap-nha-dan-lay-tai-san-859089.vov