Vừa ra tù, nhóm siêu trộm liên tỉnh lại 'ăn hàng' hơn 1,26 tỉ đồng

Sau khi ra tù, 2 siêu trộm đã gây ra 8 vụ trộm cắp liên tỉnh với tổng giá trị hơn 1,26 tỉ đồng.

Sáng 4-5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 siêu trộm xảy ra trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và Đồng Nai.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản án, Đinh Văn Hải (SN 1982, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và Công Nhật Phu (SN 1981, ngụ cùng huyện) là bạn bè với nhau. Tháng 11-2018, Phu và Hải cùng chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi ra tù, Phu và Hải rủ nhau tiếp tục "hành nghề" cũ. Tháng 5-2019, Hải đến cửa hàng mua bán điện thoại di động của Nguyễn Văn Đạt (SN 1986, ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đặt vấn đề bán điện trộm cắp thì Đạt đồng ý.

Có mối tiêu thụ, Hải cùng Phu về mua xà-beng, con đội, tuốc-nơ-vít đi trộm cắp tài sản. Từ tháng 6-2019 đến tháng 2-2020, 2 đối tượng đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước. Tổng cộng, 2 đối tượng đã trộm cắp gần 400 điện thoại di động, hơn 430 card điện thoại, gần 10 máy tính bảng, máy tính xách tay… với tổng giá trị hơn 1,26 tỉ đồng. Sau đó, nhóm đem về tỉnh Đồng Nai bán cho Đạt.

Theo cơ quan điều tra, Đinh Văn Hải có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công Nhật Phu 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hải 16 năm tù, Công Nhật Phu 15 năm tù, Nguyễn Văn Đạt 12 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vua-ra-tu-nhom-sieu-trom-lien-tinh-lai-an-hang-hon-126-ti-dong-20210504112517869.htm