Vừa ra tù lần thứ 4 lại vào hội diễn nghệ thuật trộm đạo cụ

Mặc dù đã có 4 tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản', vừa chấp hành xong án phạt phạt tù trở về địa phương, nhưng để có tiền sử dụng ma túy, Nguyễn Ngọc Minh (31 tuổi, trú tại khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) lại tiếp tục tái phạm tội.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, vào sáng 1-8, anh Dương Ngọc Cường (trú tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đến Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên), trình báo bị kẻ gian mở cửa xe ôtô chở nhạc cụ và đoàn ca múa nhạc tỉnh Cà Mau tham gia hội diễn nghệ thuật tại TP Long Xuyên.

Đối tượng Minh.

Tài sản bị mất trộm gồm: 1 bộ xiệp pittong của trống nhạc hai lá, 1 bộ xam ban của trống nhạc ba lá và 1 bộ micro mồi trống nhạc 6 cái. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 42 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh camera an ninh ghi lại, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm trên. Đến khoảng 1h sáng hôm sau (ngày 2-8), các trinh sát hình sự Công an TP Long Xuyên bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Minh khai nhận, do không có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi tìm tài sản để trộm. Minh đã trộm số tài sản nói trên và đem bán lại được 1 triệu đồng.

Từ lời khai của Minh, Cơ quan điều tra đã thu hồi số tài sản trên trả lại cho Đoàn ca múa nhạc Cà Mau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/vua-ra-tu-lan-thu-4-len-vao-hoi-dien-nghe-thuat-trom-dao-cu-504589/