Vừa ra tù lại 'ngựa quen đường cũ' trộm cắp tài sản

Lợi dụng sơ hở của gia đình một người dân trên địa bàn xã Quảng Hợp đi ngủ nhưng không khóa cửa tầng 2, Lê Công Lâm đã đột nhập và trộm cắp tài sản...

Đối tượng Lê Công Lâm

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Quảng Xương vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Công Lâm (sinh năm 1997, ở thôn Thịnh Bình, xã Quảng Trường về hành vi trộm cắp tài sản...

Trước đó, rạng sáng ngày 20/10, lợi dụng sơ hở của gia đình một người dân trên địa bàn xã Quảng Hợp đi ngủ nhưng không khóa cửa tầng 2, đối tượng Lê Công Lâm đã đột nhập vào nhà trộm cắp 1 Laptop, 1 điện thoại di động Sam Sung, 1 túi da bên trong có các loại thẻ cào mạng di động Viettel , 75 thẻ sim Viettel và hơn 3 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản 78.8 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Lê Công Lâm khai nhận do không có tiền chơi game nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Được biết, năm 2016 Lê Công Lâm bị TAND huyện Quảng Xương xử phạt 27 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 9/2018 lại tiếp tục tái phạm.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201811/vua-ra-tu-lai-ngua-quen-duong-cu-trom-cap-tai-san-618997/