Vừa ra tù lại đột nhập chùa trộm cắp tài sản giá trị gần 900 triệu đồng

Ngày 8-11, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng, 24 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Hùng là đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng vừa ra tù vào ngày 16-10-2020 nhưng vẫn thói nào tật ấy, không chịu tu tâm dưỡng tính. Để có tiền tiêu xài, Hùng đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản trong chùa.

Theo đó, khoảng 10g00 ngày 3-11, lợi dụng lúc chùa thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong không có người trông coi, Hùng đã đột nhập vào phòng của sư trụ trì. Nhìn thấy két sắt, Hùng dùng kìm cộng lực và máy cắt phá két lấy đi 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 700 triệu đồng và gần 200 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Hùng

Đối tượng Hùng

Sau khi tẩu thoát, Hùng cất giấu 5 sổ tiết kiệm tại phòng trọ ở thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và chuyển số tiền mặt vào tài khoản cá nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Yên Phong đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ đồng hồ tiến hành điều tra, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Văn Hùng ở phòng trọ tại xã Hoàn Sơn và thu toàn bộ tang vật của vụ án.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Phong tiếp tục làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vua-ra-tu-lai-dot-nhap-chua-trom-cap-tai-san-gia-tri-gan-900-trieu-dong-216554.html